leftcenterrightdel
Sinh viên trực tiếp trả lời phỏng vấn, tìm kiếm việc làm tại sự kiện. 

Theo đó, hơn 500 vị trí việc làm các ngành điều dưỡng, du lịch, quản trị kinh doanh, xây dựng, điện-điện tử, công nghệ thông tin, dinh dưỡng, công nghệ thực phẩm, ngôn ngữ Nhật...
Đây cũng là Ngày hội việc làm Nhật Bản có số lượng sinh viên đăng ký và tham gia phỏng vấn tuyển dụng nhiều nhất với hơn 700 lượt phỏng vấn trực tiếp và trực tuyến để “giành suất” chính thức thực tập nghề nghiệp, làm việc tại Nhật năm 2023.
Theo ông Lương Minh Sâm, Chủ tịch Hội đồng Trường đại học Đông Á, trong năm 2022 - thời kỳ sau đại dịch Covid-19, gần 300 sinh viên các ngành đang theo học tại nhà trường đã sang Nhật Bản du học, thực tập và làm việc; trong số đó, có 40% sinh viên nắm bắt được cơ hội từ Ngày hội việc làm Nhật Bản 2022.
Hiện nay, số lượng sinh viên đăng ký sang Nhật Bản thực tập và làm việc ngày càng đông, với hơn 1.000 sinh viên theo học tiếng Nhật ở 15 ngành đào tạo.
Ngay trước thềm Ngày hội việc làm Nhật Bản 2023, 21 sinh viên khóa đầu tiên Chương trình internship tại Tập đoàn y tế Aijinkai cũng vừa được Tập đoàn trao chứng nhận hoàn thành 1 năm thực tập nghề nghiệp để chuyển tiếp chương trình làm việc chính thức tại Nhật Bản. 
leftcenterrightdel
 Nhiều doanh nghiệp Nhật Bản tiếp tục ký kết với Trường đại học Đông Á trong việc tuyển dụng sinh viên.

Cùng ngày, Lễ hội giao lưu văn hóa Việt-Nhật năm 2023 với rất nhiều hoạt động giao lưu văn hóa Việt-Nhật đặc sắc chào mừng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản (1973-2023). Chương trình thu hút hàng nghìn lượt sinh viên Đà Nẵng tham gia trải nghiệm.
Phát biểu tại phiên khai mạc, Thứ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội Nguyễn Bá Hoan đánh giá cao sự năng động hội nhập và bước tiến hợp tác quốc tế mạnh mẽ mà Trường đại học Đông Á đã kiên trì trong nhiều năm qua cho mục tiêu đào tạo sinh viên trở thành nhân lực chất lượng làm việc ở môi trường quốc tế. Đồng thời, kỳ vọng Trường đại học Đông Á sẽ tiếp tục phát huy tốt thế mạnh đào tạo trong hội nhập và hợp tác quốc tế, tạo việc làm đa dạng cho sinh viên trên thị trường nhân lực sôi động ở các nước phát triển, trở thành nguồn lực chất lượng đóng góp cho sự phát triển địa phương và đất nước.
Ông Yakabe Yoshinori, Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại thành phố Đà Nẵng nhận định: Trường đại học Đông Á đã nỗ lực từ rất sớm để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao - những người có cả kiến thức chuyên ngành và tiếng Nhật, kỹ năng thực tế thông qua các chương trình thực tập..., cung cấp nguồn nhân lực hữu ích cho các công ty Nhật Bản, cũng như nỗ lực tích cực trong các hoạt động giới thiệu văn hóa Nhật Bản, tổ chức giao lưu với các doanh nghiệp Nhật Bản.
Nhà trường đã và đang là một sự hiện diện rất đáng tin cậy không chỉ đối với Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản mà còn đối với các công ty Nhật Bản đang hoạt động tại Đà Nẵng.

Theo nhandan