Bộ Lao động Nhật Bản đang cân nhắc việc nới lỏng quy chế đối với thực tập sinh kỹ năng tới từ nước ngoài.
Theo chương trình hiện nay, đơn vị tiếp nhận thực tập sinh phải soạn thảo nội dung công việc một cách chi tiết cho từng thực tập sinh nước ngoài. Tuy nhiên, các công ty nhỏ và vừa thường yêu cầu nhân viên làm nhiều công việc khác nhau.

Người làm nghề nông ở một số vùng tại Nhật Bản cũng đang kêu gọi điều chỉnh lại để quy định này trở nên linh hoạt hơn vì các thực tập sinh có thể có ít việc để làm trong mùa đông.

Nhân viên Bộ Lao động sẽ tham vấn ý kiến chuyên gia về kết quả đánh giá chương trình hiện nay. Họ hy vọng có thể đưa ra đề xuất trước khi kết thúc tháng 4.

                                                                                                                                                                       Theo vietnamnet