Cô bé 11 tuổi Mia Golosino có chỉ số IQ 162

Thông thường, những người có chỉ số IQ trên 140 đã được xem là cực kỳ thông minh. Bé Mia, người gốc Philippines, có IQ 162, cao hơn cả nhà vật lý huyền thoại Albert Einstein với IQ 160, theo Metro.

Ngôi trường từ chối bé Mia là Aylesbury High ở thị trấn Aylesbury, hạt Buckinghamshire (Anh). Em bị từ chối vào đầu năm nay sau khi đã trải hoàn thành 11 bài thi theo yêu cầu. Tuy nhiên, em đã không thể vào học vì trường đã nhận đủ số lượng.

Sau đó, cha mẹ của bé là ông Jose và bà Mary đã quyết định cho con tham gia bài kiểm tra IQ của Mensa, tổ chức của những người có chỉ số IQ cao nhất thế giới, rồi lấy kết quả yêu cầu trường xét lại.

Kết quả vượt quá mong đợi khiến chính cha mẹ bé Mia cũng phải bất ngờ. “Chúng tôi không thể tin vào mắt mình khi nhận được thư mời từ Mensa. Con bé nằm trong nhóm 2% những người có điểm IQ cao nhất trong kỳ thi và được mời gia nhập tổ chức Mensa ở Anh”, ông Jose nói.

Không cần đợi quá lâu, bé Mia đã được nhận vào một ngôi trường khác. Đó là trường Royal Latin ở thị trấn Buckingham, cũng thuộc hạt Buckinghamshire. Đây một trong những ngôi trường nổi tiếng nhất của Anh.
Trước khi tham gia bài kiểm tra IQ, bé Mia có 1 tuần để chuẩn bị bằng cách chơi trên các ứng dụng của Mensa 15 phút mỗi ngày. Sở thích của Mia là bơi lội và múa ba lê. Em có ước mơ là trở thành thẩm phán khi lớn lên.

                                                                  Theo Thanh niên online