Theo phán quyết của tòa án địa phương, David Werking (43 tuổi) sẽ được nhận khoản phí bồi thường 30.441 USD từ cha mẹ mình, sau khi họ vứt bộ sưu tập phim khiêu dâm mà anh ta sở hữu, theo The Guardian.

Anh khẳng định cha mẹ không có quyền đem bỏ đồ cá nhân của con trai. Bộ sưu tập đó được ước tính có giá trị lên đến 29.000 USD.

              Tòa án địa phương bang Michigan xử David thắng kiện vì cho rằng cha mẹ anh có hành vi "phá hoại tài sản cá nhân". Ảnh: Getty.


Vào tuần này, thẩm phán địa phương ở bang Michigan xử Werking thắng kiện sau 8 tháng thụ lý hồ sơ.

Ngoài khoản bồi thường trị giá hơn 30.000 USD, ông bà Werking phải trả cho luật sư đại diện của con trai 14.500 USD.

Theo The Guardian, David Werking từng sống ở nhà cha mẹ sau khi ly hôn. 10 tháng sau, anh ra ở riêng và chuyển tới Muncie, bang Indiana. Lúc dọn nhà, anh phát hiện thùng chứa phim và tạp chí khiêu dâm của mình bị mất tích.

Cha của David Werking từng viết trong một email: "Thành thực mà nói, cha chỉ đang giúp con bằng cách vứt bỏ những thứ này".

Trong phiên tòa vào tháng 12/2020, Thẩm phán Paul Maloney cho biết hành động của cha mẹ Werking là phá hoại tài sản.

"Họ khẳng định mình là chủ nhà và được phép vứt bỏ những món đồ không thuộc sở hữu của mình. Không có quy chế hay điều luật nào quy định chủ nhà có thể làm điều đó", Thẩm phán Maloney cho biết.

Theo Zing