leftcenterrightdel
 Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và thảo luận kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội Chuyên gia, trí thức Việt Nam tại Đan Mạch.
Báo cáo trình bày tại Hội nghị nêu: Sau hơn 1 năm hoạt động (Hội thành lập từ tháng 1/2023), Hội đã từng bước kiện toàn bộ máy tổ chức và có những hoạt động cụ thể nhằm hỗ trợ cộng đồng, đặc biệt hướng đến thế hệ trẻ là sinh viên, nghiên cứu sinh, đội ngũ chuyên gia, trí thức. Cụ thể, Hội đã tổ chức các buổi toạ đàm, chia sẻ kinh nghiệm về học tập, cuộc sống và công việc tại Đan Mạch, kết nối các chuyên gia, trí thức người Việt Nam đang học tập và sinh sống tại Đan Mạch; thiết lập, mở rộng mạng lưới với các hội đoàn sở tại; tham gia tích cực vào các hội đoàn người Việt tại châu Âu và hướng về đất nước.

Phát biểu tại Hội nghị, Đại sứ Lương Thanh Nghị ghi nhận, biểu dương những đóng góp của cộng đồng người Việt Nam tại Đan Mạch, cụ thể là đội ngũ chuyên gia, trí thức người Việt tại Đan Mạch đối với việc xây dựng cộng đồng, quan hệ Việt Nam-Đan Mạch và sự phát triển của đất nước. Theo Đại sứ Lương Thanh Nghị, việc cộng đồng người Việt Nam tại Đan Mạch được chính quyền sở tại đánh giá cao vì những đóng góp cụ thể và thiết thực đối với sự phát triển của sở tại cũng như quan hệ giữa hai nước là điểm sáng cần được phát huy.
leftcenterrightdel
Đại sứ Lương Thanh Nghị phát biểu tại hội nghị. 

Đại sứ Lương Thanh Nghị khẳng định Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, coi trọng, xác định việc phát triển đội ngũ chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại nước ngoài, trong đó có đội ngũ chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại Đan Mạch là một nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển bền vững, lâu dài của đất nước. Chính vì vậy, đội ngũ chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại Đan Mạch cần tiếp tục phát huy hơn nữa tính chủ động, sáng tạo, vai trò tiên phong, đi đầu trong việc kết nối, hội tụ trí tuệ Việt đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Đại sứ Lương Thanh Nghị gợi ý, trong năm 2024 Hội cần tập trung vào bốn nhóm nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, kiện toàn bộ máy tổ chức, xây dựng Hội đoàn kết, vững mạnh, là hạt nhân trong phong trào đại đoàn kết dân tộc tại địa bàn, góp phần vào việc củng cố, xây dựng cộng đồng người Việt Nam tại Đan Mạch vững mạnh, đồng thời tiếp tục phát hiện, thu hút các chuyên gia, trí thức xuất sắc tham gia, có đóng góp tích cực cho Hội.


Thứ hai, có những hoạt động, dự án cụ thể, đóng góp thực chất, có giá trị cho đất nước trong các lĩnh vực liên quan đến chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, phát triển bền vững, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn… những lĩnh vực có nhiều tiềm năng trong quan hệ Đối tác chiến lược xanh Việt Nam-Đan Mạch và một số lĩnh vực mà đội ngũ chuyên gia, trí thức Việt Nam tại Đan Mạch có thế mạnh như y tế, y sinh, nông nghiệp, năng lượng tái tạo, lượng tử, công nghệ thông tin…

Thứ ba, duy trì, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, tiếng Việt trong cộng đồng người Việt và quảng bá, giới thiệu văn hoá Việt Nam tại sở tại thông qua tổ chức các lớp dạy tiếng Việt, tham gia tích cực cùng Đại sứ quán Việt Nam tại Đan Mạch trong các hoạt động xúc tiến, quảng bá văn hoá Việt Nam đến bạn bè Đan Mạch.

Thứ tư, tiếp tục tuân thủ chặt chẽ pháp luật sở tại, hội nhập sâu rộng vào đời sống, có những đóng góp tích cực cho xã hội Đan Mạch, xứng đáng với những ghi nhận, đánh giá cao của chính quyền và người dân Đan Mạch đối với cộng đồng người Việt Nam tại Đan Mạch trong thời gian qua.
leftcenterrightdel
Các đại biểu chụp ảnh kỉ niệm. 

Đại sứ Lương Thanh Nghị khẳng định Đại sứ quán Việt Nam tại Đan Mạch sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ với Hội nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất, phát huy tối đa tài năng, trí tuệ và tâm huyết của đội ngũ chuyên gia, trí thức người Việt tại Đan Mạch đối với sự phát triển của Việt Nam và thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Đan Mạch.

TS. Lê Quý Vang - Chủ tịch Hội Chuyên gia, trí thức Việt Nam tại Đan Mạch cho biết, Hội sẽ cụ thể hoá chương trình hành động nhằm có những hoạt động thiết thực, hiệu quả không chỉ đối với việc duy trì, hoạt động của Hội mà còn đối với sự phát triển bền vững của đất nước và đóng góp cho quan hệ Việt Nam-Đan Mạch, là cầu nối văn hoá, hữu nghị, khoa học giữa hai nước.

Theo thoidai