Đại diện Cộng đồng người Việt tại Hungary

Vào khoảng năm 1950, những người Việt Nam đầu tiên đặt chân tới Hungary. Đến năm 1989, trước khi thay đổi thể chế chính trị, một số lượng lớn học sinh (HS), thực tập sinh (TTS), nghiên cứu sinh (NCS) và công nhân kỹ thuật (CNKT) sang đây học tập và làm việc. Cộng đồng người Việt ở Hungary hiện tại cơ bản là những HS, TTS, NCS và CNKT sau khi hết hạn hợp đồng đã ở lại tiếp tục làm việc,...

Sự lớn mạnh của một ngôi nhà Việt

Hội người Việt Nam tại Hungary được thành lập năm 1995. Trong quá trình phát triển của cộng đồng người Việt, nhiều tổ chức lần lượt hình thành và hoạt động như Hội Doanh nghiệp, Hội Phụ nữ, Hội Người cao tuổi, Hội Sinh viên, Câu lạc bộ Cựu chiến binh, Câu lạc bộ Tennis... Năm 2008, trên cơ sở các tổ chức đã có, Hiệp Hội người Việt Nam được thành lập với mục đích hợp nhất về mặt tổ chức để trở thành đại diện duy nhất của cộng đồng người Việt tại Hungary.

Cũng như Hội người Việt Nam trước đây, Hiệp Hội người Việt Nam tại Hungary là đại diện cho cộng đồng người Việt Nam tại Hungary, hoạt động công khai, hợp pháp được sự bảo trợ của nhà nước Việt Nam và thừa nhận về mặt pháp lý của Hungary. Gần đây, các tổ chức khác được hình thành thêm như Hội Từ thiện, Hội Phật tử, Hội Phụ huynh học sinh, Hội Cựu nghiên cứu sinh, Câu lạc bộ golf, Câu lạc bộ bóng bàn và đại diện bà con ở các địa điểm kinh doanh.

Theo GS. TS. Bùi Minh Phong – Phó Chủ tịch Hiệp Hội người Việt Nam tại Hungary, bà con kiều bào luôn hướng về quê hương đất nước với nhiều hoạt động nhằm giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống như Tết Nguyên đán, Tết Trung thu, các ngày lễ lớn... và tổ chức các giải thể dục thể thao như các giải golf, tennis, bóng bàn, bóng đá... Ngoài tổ chức trại hè và lớp tiếng Việt cho các con em và lưu học sinh Việt Nam, Hiệp Hội cũng thường xuyên tổ chức các cuộc quyên góp ủng hộ đồng bào trong nước bị thiên tai, hay tuần hành để phản đối Trung Quốc xâm phạm lãnh hải Việt Nam... Trong số các doanh nhân người Việt tại đây, có nhiều người thành đạt đang đóng góp, tài trợ tích cực cho các hoạt động của cộng đồng. Hầu hết bà con đều có địa vị pháp lý vững chắc, có thẻ định cư và một số đã có quốc tịch Hungary.

Cộng đồng của những trí thức ưu tú

Sống ở đất nước có nền văn hóa, khoa học và giáo dục phát triển như Hungary, đội ngũ trí thức Việt đang không ngừng nâng cao hình ảnh đẹp về người Việt Nam tại nước bạn. Sau 65 năm hợp tác giữa hai nước, số lượng LHS, TTS, NCS Việt Nam từng học tập trong các trường Cao đẳng, Đại học và các viện nghiên cứu của Hungary có khoảng 4.000 người, trong đó có 3 Giáo sư, hơn 16 Tiến sĩ khoa học và Tiến sĩ hàn lâm, hơn 550 Tiến sĩ.

GS. TS. Bùi Minh Phong cho biết,  trong số 5.000 người Việt Nam ở đây, hiện có hơn 50 người đã bảo vệ bằng Tiến sỹ trở lên, trong đó có 3 Giáo sư, hơn 7 Phó Giáo sư và 4 Tiến sĩ khoa học đã và đang công tác trong các cơ sở khoa học, các trường đại học và các đơn vị kinh tế - xã hội của nước bạn. Các anh chị em trí thức này làm việc trong các trường đại học chủ chốt của Hungary và trong một số viện nghiên cứu như Toán học, Vật lý, Nông nghiệp, Chăn nuôi, Y học với nhiều lĩnh vực chuyên môn.

Đội ngũ thầy cô giảng dạy trong các trường đại học ở Hungary đã góp phần đào tạo hàng nghìn sinh viên, nghiên cứu sinh, trong đó có cả người Việt Nam. Đồng thời, họ còn làm cầu nối tích cực trong hợp tác khoa học, kỹ thuật giữa các trường đại học của hai nước. Đó là GS.TSKH.  Đỗ Văn Tiến, GS.TS. Nguyễn Đức Quang, GS. TS. Bùi Minh Phong, PGS. TSKH. Nguyễn Xuân Kỷ, PGS. TSKH. Phạm Ngọc Ánh, PGS. TS. Nguyễn Lưu Lan Anh, PGS. TS. Nguyễn Huy Hoàng, PGS. TS. Đỗ Thị Đông Xuân, PGS. TS. Nguyễn Quang Chính, PGS. TS. Trần Quốc Bình, TS. Hứa Nam Sơn, TS. Trịnh Anh Tuấn…

Trong những khuôn mặt nổi bật của cộng đồng, phải kể đến dịch giả Giáp Văn Chung - người đã chuyển tải thành công hơn 14 đầu sách từ tiếng Hungary sang tiếng Việt, nhà báo Nguyễn Hoàng Linh -  chủ của tờ báo mạng Nhịp cầu Thế giới và nhà soạn Đại từ điển Hung-Việt và Việt-Hung Trần Đình Kiêm. Ở lĩnh vực y học, TSKH. Đỗ Thanh Kiếm, TS. Nguyễn Lam Thủy và Bác sĩ Lê Thúy Oanh là những khuôn mặt tiêu biểu, góp phần làm cho uy thế của người Việt Nam ở Hungary ngày càng tốt hơn. Trong lĩnh vực kinh doanh, những khuôn mặt sáng giá của cộng đồng là ông Vũ Quý Dương hiện là Chủ tịch Hiệp Hội người Việt Nam tại Hungary, TS. Lê Thanh Bình - Giám đốc Công ty mỹ phẩm DaiDongA, TS. Phan Bích Thiện - chủ nhân Lâu đài Fried nổi tiếng châu Âu, Doanh nhân Phạm Ngọc Chu, Chủ tịch Hội doanh nghiệp, ủy viên Ủy ban Olympic Hungary...

Đặc biệt, nhiều bạn trẻ thuộc thế hệ kiều bào thứ 2,3 là học sinh ở các trường phổ thông của Hungary đã đạt nhiều giải cao trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế và khu vực. Trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, có ca sỹ Nguyễn Thanh Hiền đang là ngôi sao trẻ gốc Việt của làng nhạc nhẹ Hungary, nghệ sĩ Ninh Đức Hoàng Long vừa đoạt giải nhất tại Cuộc thi opera quốc tế Simándy József lần thứ chín. Trong thể dục thể thao, nữ đại kiện tướng cờ vua Hoàng Thanh Trang từng giành chức vô địch nữ tại giải cá nhân châu Âu năm 2013, hiện đang thi đấu cho Liên đoàn cờ vua Hungary...

Có thể nói, sự phát triển mạnh mẽ của cộng đồng người Việt ở Hungary chứng tỏ, chính phủ nước bạn đã tạo những điều kiện tốt nhất cho người Việt Nam. Lãnh đạo Hungary khi tiếp xúc với lãnh đạo Việt Nam đều ca ngợi cộng đồng người Việt là một cộng đồng có tri thức, đoàn kết và hội nhập sâu vào nước sở tại.      

 

                                                                                            Theo Thế giới và Việt Nam