Malaysia sẽ áp thuế khởi hành đối với khách du lịch bay ra khỏi nước này. – Reuters

Thông tin này được chính phủ liên bang công bố hồi cuối tháng 7.2019 và được báo chí nước này đăng lại, theo CNA. Theo đó, những hành khách hạng phổ thông bay từ Malaysia đến các quốc gia thành viên ASEAN sẽ phải trả 8RM, tương đương 45.000 đồng. Trong khi những hành khách hạng thương gia bay đến ASEAN sẽ đóng thuế 50RM gần 280.000 đồng.

Đối với các chuyến bay ngoài ASEAN, những hành khách hạng phổ thông mất 20 RM (111.000 đồng) tiền thuế, hạng thương gia 150 RM, tức là gần 840.000 đồng.

Hành khách là trẻ sơ sinh hay dưới 1 tuổi đi cùng với bố mẹ không bị tính thuế khởi hành. Hành khách quá cảnh qua Malaysia với thời gian chuyển tiếp không quá 12 giờ cũng sẽ được miễn thuế.

Dự thảo thuế khởi hành được đề xuất hồi năm 2018, và Quốc hội Malaysia thông qua hồi tháng 4.2019. Ban đầu nước này lên kế hoạch áp dụng vào tháng 6.2019, nhưng bị trì hoãn đến tháng 9.2019.

Malaysia cũng có quy định đối với hành vi trốn thuế này. Nếu cố tình không nộp thuế hoặc giúp đỡ người khác trốn thuế sẽ bị phạt lên tới 1 triệu RM (hơn 5,5 tỉ đồng) hoặc đối mặt với mức án 5 năm tù, theo Straits Times.

Giới chức Malaysia cho rằng mục đích của thuế khởi hành là nhằm bảo vệ và khuyến khích phát triển du lịch trong nước.

Bộ trưởng Tài chính Lim Guan Eng khi đệ trình sắc thuế mới này vào tháng 11.2018 nói rằng các mức tiền thuế là tương đương với mức thuế đã được áp dụng ở nhiều nước và vùng lãnh thổ khác, như Thái Lan (20 USD), Hồng Kông (15 USD) và Nhật (10 USD).

Theo thanhnien