Mặc quần legging đã bị hãng hàng không United Airlines (Mỹ) cấm lên máy bay.

Sau khi cấm bay với hai thiếu nữ mặc trang phục không đúng quy định của hãng hàng không United Airlines (Mỹ) làm dấy lên một cuộc tranh cãi lớn trên các mạng xã hội những ngày qua.

Đại diện của United Airlines, ông Jonathan Guerin cho biết, hai thiếu nữ và một người đồng hành đã được hãng thông báo họ chỉ có thể lên máy bay nếu thay đổi trang phục. Sau đó hai thiếu nữ này đều khẳng định họ đã hiểu và đồng ý chấp hành theo quy định của hãng.

Dù ba hành khách không phàn nàn gì về yêu cầu của hãng, một khách khác có mặt trên chuyến bay là cô Shannon Watts chứng kiến toàn bộ sự việc đã vô cùng bất bình và đăng câu chuyện trên mạng xã hội Twitter, gọi đây là sự phân biệt đối xử với phụ nữ.

Trong khi một số người đồng tình với cô Shannon Watts, cũng rất nhiều người đứng về phía hãng hàng không khi cho rằng quần legging là trang phục không phù hợp tại một số nơi công cộng. Một số trường học tại Mỹ đã yêu cầu nữ sinh không mặc quần legging tới lớp.  

                                                                                             Theo Thế giới và Việt Nam