Trong vài tháng tới sẽ có nhiều "ATM gạo" được lắp đặt ở Ấn Độ - CHỤP MÀN HÌNH INDIANEXPRESS

Quan chức phụ trách lương thực bang Karnataka, K Gopalaiah đưa ra thông báo trên hôm 28.12, theo tờ The IndianExpress. Sáng kiến lập “ATM gạo” nằm trong chương trình thử nghiệm của chính phủ Ấn Độ được thực hiện với sự hợp tác của Chương trình Lương thực thế giới của Liên Hiệp Quốc.

ATM gạo cũng sẽ có mặt tại 5 địa điểm ở 5 bang, gồm Karnataka, Uttarakhand, Maharashtra, Uttar Pradesh và Haryana. Những máy này có thể cho ra 25 kg gạo trong 1,3 giây và mỗi máy có khả năng trữ gạo từ 200-500 kg.

Những người cần gạo sẽ đưa vào ATM gạo một đồng xu và một lượng gạo sẽ chảy ra, theo ông Gopalaiah. Nhằm tạo thuận lợi cho người nhận gạo, chính phủ Ấn Độ đang xem xét cung cấp cho họ một loại thẻ thông minh như thẻ ATM ngân hàng.

Trước đó, vào tháng 4, việc thiết lập hệ thống ATM gạo tại nhiều nơi ở Việt Nam nhằm giúp đỡ người dân gặp khó khăn, chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã được nhiều hãng tin, báo đài quốc tế đưa tin, như Reuters, CNN, New York PostInsider

Theo thanhnien