Một ngôi nhà bị tốc mái do bão Gaja.

Theo các nhà chức trách Ấn Độ, sức gió trong bão lên tới 120 km/h. Lượng mưa đo được tại một số khu vực ở mức gần 90 mm. 

Bão đã làm gãy đổ nhiều cây lớn và khiến nguồn cung cấp điện tại một số khu vực bị gián đoạn. Toàn bộ hoạt động đánh bắt cá dọc bờ biển phía Bắc Tamil Nadu phải tạm ngừng. Học sinh tại các trường học ở 11 quận được nghỉ học.

Các nhà chức trách đã ban bố khuyến cáo người dân nên ở trong nhà để tránh bão, đồng thời cung cấp số điện thoại đường dây nóng để hỗ trợ kịp thời các nạn nhân bị ảnh hưởng. Khoảng 470 khu sơ tán tạm thời đã được lập nên để người dân có nơi trú ẩn an toàn.

Các phương tiện truyền thông Ấn Độ cho biết, một số người đã bị thương trong bão, tuy nhiên, chưa có số liệu thống kê chi tiết.

Theo Hà Nội mới