Bà Nguyễn Thị Bích Vân (trái) - Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ VN - tại Lễ vinh danh
 các doanh nghiệp du lịch hàng đầu VN



Đây là lần thứ 3, Bảo tàng PNVN được nhận vinh dự này. Cùng với Bảo tàng PNVN còn có 6 điểm tham quan du lịch hàng đầu VN, đó là: Khu di tích Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội; Hoàng cung Huế (Đại nội), tỉnh Thừa thiên - Huế; Văn miếu Quốc tử giám, Hà Nội; Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, Hà Nội; Địa đạo Củ Chi, tỉnh Tây Ninh; Thung lũng tình yêu, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Nhân dịp này, Ban tổ chức còn trao giải thưởng cho 10 doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế hàng đầu đón khách du lịch vào VN; 10 doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nội địa hàng đầu VN; 10 khách sạn 5 sao, 10 khách sạn 4 sao, 10 khách sạn 3 sao hàng đầu VN; 10 nhà hàng ăn uống phục vụ khách du lịch hàng đầu VN; 5 doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển khách du lịch bằng ô tô hàng đầu VN; 2 điểm dừng chân phục vụ khách du lịch hàng đầu VN; 5 khu du lịch hàng đầu VN; 10 sân golf hàng đầu VN và trao thưởng cho Hàng hàng không vận chuyền khách du lịch nhiều nhất (Vietnam Airline); Hãng hàng không có tốc độ tăng trưởng khách du lịch nhanh nhất (Viet Jet Air).

Giải thưởng các doanh nghiệp du lịch hàng đầu VN là giải thưởng thường niên, được tổ chức từ năm 1999 nhằm tôn vinh các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển du lịch VN.

                                                                                                   Theo Phunuvietnam.vn