Ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng Ban Dân vận TƯ trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam cho 5 tập thể nữ tiêu biểu năm 2018



Tập thể nữ công chức viên chức Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Cao Bằng: Với phương châm Hướng tới sự hài lòng của người bệnh, các chị cùng tập thể Bệnh viện đã không ngừng rèn luyện, nâng cao trình độ, tận tình khám chữa cho hàng trăm nghìn bệnh nhân; thực hiện 2 đề tài cấp tỉnh nghiên cứu sử dụng thuốc Nam điều trị rong kinh cơ năng, nghiên cứu ứng dụng cây sói rừng để hỗ trợ điều trị ung thư và 15 đề tài cấp cơ sở.


Tập thể nữ cán bộ viên chức - người lao động Viện Tế bào gốc, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh: Các chị là tác giả của 7 đề tài khoa học; 6 chuyển giao công nghệ; xây dựng và chuẩn hóa thành công quy trình nuôi cấy tế bào gốc đạt tiêu chuẩn cho cấy ghép lâm sàng; tham gia xuất bản sách chuyên khảo trong và ngoài nước, 3 bằng sở hữu trí tuệ, trong đó có 3 tác giả chính là nữ; 100% sinh viên do các chị hướng dẫn có việc làm sau khi tốt nghiệp.


Tập thể lao động nữ Tổng công ty May 10, Tập đoàn Dệt may Việt Nam: Các chị luôn cố gắng vươn lên làm chủ khoa học kỹ thuật, rèn luyện nâng cao tay nghề với tiêu chí “Giỏi một việc, biết nhiều việc”, tham gia nghiên cứu góp phần tăng năng suất lên hơn 2 lần so với 10 năm trước. Với 186 sáng kiến của các chị được áp dụng đã làm lợi hàng tỷ đồng và đem lại nhiều lợi ích xã hội khác.


Tập thể cán bộ nữ Trung tâm chăm sóc và điều trị sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản Trung ương: Cán bộ, công nhân viên chức nữ của Trung tâm luôn tích cực tham gia nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ và đạt nhiều kết quả vượt trội, đã cứu sống nhiều trẻ sơ sinh non tháng và nhẹ cân với tỉ lệ cao, cứu sống nhiều cặp sinh 3, sinh 4 đẻ non, áp dụng các liệu pháp chữa trị tiên tiến để cứu sống, hạn chế các loại bệnh nguy hiểm ở trẻ sinh non, cực non.


Tập thể cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ cơ sở Cục Đối ngoại, Bộ Quốc phòng: Các chị đã xử lý nhanh chóng, kịp thời, chính xác, đảm bảo bí mật an toàn hàng chục nghìn văn bản, các loại tài liệu mật; triển khai 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ và hơn 10 đề án, sáng kiến, giải pháp ngành; đề xuất nhiều sáng kiến tại các cơ chế hợp tác về quốc phòng, an ninh chủ yếu của khu vực.


Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên TƯ Đảng, Quyền Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam và bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2018 cho 5 cá nhân đầu tiên được vinh danh.


Chị Đặng Thị Trúc Lan Chi, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vĩnh Tiến, tỉnh Bến Tre: Sản phẩm kẹo dừa Vĩnh Tiến đã cung cấp cho thị trưởng xuất khẩu hơn 1.300 tấn sản phẩm/năm. Chị đã tích cực tìm tòi, nghiên cứu sản xuất sản phẩm độc quyền “Kẹo dừa giòn không dính răng nhãn hiệu Yến Hoàng” theo công nghệ hiện đại, tự động hóa, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Công ty của chị cũng đã giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động nữ.



Thượng tá Trịnh Thị Hà, Phó Trưởng phòng, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an; Biệt phái công tác tại Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả: Với bề dày thành tích trong công tác đấu tranh chuyên án, chị đã phát hiện, chỉ đạo, đấu tranh, xử lý 21 vụ việc; 5 vụ việc, chuyên án về buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng; bắt giữ gần 1,5 triệu tấn hàng hóa, thu giữ gần 8 tấn ngà voi, sừng tê giác, vảy tê tê, xử phạt, tịch thu tang vật nộp ngân sách trên 500 tỷ đồng.



Bà Trần Thị Thanh Thanh, nguyên Ủy viên TƯ Đảng, nguyên Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam: Bà đã tích cực tham gia và có nhiều đóng góp quan trọng cho công tác bảo vệ trẻ em: kiến nghị thành công một số chủ trương, chính sách về vấn đề phụ nữ, quyền trẻ em, vai trò các tổ chức xã hội; phát triển mạng lưới các tổ chức xã hội trong và ngoài nước liên quan trẻ em; chủ trì nghiên cứu 1 đề tài cấp Nhà nước, 1 đề tài cấp bộ liên quan tới trẻ em.



Chị Phan Thị Sen, Trưởng phòng Dạy thực hành, Trung tâm Phục hồi chức năng - Giáo dục trẻ em khuyết tật Khánh Hòa. Trong suốt 23 năm công tác, với mong muốn “Đem lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho những trẻ khuyết tật”, chị đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; giúp nhiều trẻ hòa nhập; giới thiệu


Chị Vương Thị Thu Hương, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Vĩnh Long. Với mong muốn đẩy mạnh phát triển ngành nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho người dân trong tỉnh, chị đã chỉ đạo xây dựng và triển khai các đề án phát triển ngành trồng trọt theo hướng hiện đại, bền vững, sản xuất hàng hóa lớn, có năng suất, chất lượng, gắn với liên kết sản xuất chế biến và tiêu thụ mang lại hiệu quả. Chị đã nghiên cứu đề xuất các giải pháp, chính sách thực hiện xây dựng Nông thôn mới phù hợp với thực tiễn của tỉnh.


Ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư TƯ Đảng, Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQVN và bà Hoàng Thị Ái Nhiên, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam, trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2018 cho 5 cá nhân tiếp theo được vinh danh. Đó là PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Hoa, Nhà giáo ưu tú, Chủ nhiệm Bộ môn Xã hội học Dân số và Môi trường, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu ứng dụng và phát triển công tác xã hội, Khoa Xã hội học, Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội. Chị là chủ nhiệm 4 Đề tài cấp Bộ; 1 đề tài cấp Nhà nước và tham gia nhiều nghiên cứu có ý nghĩa xã hội liên quan tới công tác cán bộ nữ, bình đẳng giới, bạo lực gia đình, hoàn thiện chính sách an sinh xã hội và phúc lợi xã hội; chủ biên Giáo trình Công tác xã hội với người khuyết tật.


GS.TS. Phạm Thị Hương Lan, Trưởng khoa Thủy văn và Tài nguyên nước kiêm Viện trưởng Viện Thủy văn, Môi trường và Biến đổi khí hậu. Chị đã hoàn thành 6 đề tài nhánh nghiên cứu khoa học cấp Nhà Nước; chủ trì các đề tài cấp Bộ, cấp thành phố, cấp cơ sở, chủ trì đề tài cấp Quốc gia hợp tác với Cộng hoà Pháp. Chị là tác giả của 45 bài báo trong và ngoài nước, chủ biên của 6 đầu sách.






Chị Tô Thị Mỹ Linh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP Hồ Chí Minh. Với tâm nguyện làm việc thiện, chị đã giúp đỡ 60 cụ già neo đơn và 40 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; tham gia can thiệp, hòa giải thành công 35 trường hợp bạo lực gia đình; tư vấn giúp 45 chị chuyển đổi ngành nghề; hỗ trợ 75 trẻ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ thuộc con em đối tượng mãn hạn tù, hồi gia; tổ chức lớp phổ cập xóa mù chữ cho 105 phụ nữ.



Thượng úy Nguyễn Thị Trinh, nhân viên văn thư, bảo mật - văn phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum. Chị đã sáng chế ra “Máy hủy giấy đa năng” đạt giải nhất ngành kỹ thuật cấp Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và được ứng dụng hiệu quả: máy có thể hủy tất cả tài liệu đảm bảo bí mật quân sự, an toàn đối với môi trường, không lãng phí nhiên liệu giấy; tích cực tham gia công tác dân vận tại địa phương.

Chị Đặng Kim Tuyến, Phó Tổng giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su Lộc Ninh - Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam. Với tinh thần không ngừng đổi mới, sáng tạo, chị đã chỉ đạo xây dựng mô hình quản lý gọn nhẹ, áp dụng công nghệ tiên tiến góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả ngành cao su; trực tiếp nghiên cứu ứng dụng thực tiễn cải tiến dây chuyền sản xuất mủ cốm tạp bỏ qua máy cắt thô 2 và máy băm búa; Tạo việc làm cho nhân địa phương, nhất là đồng bào dân tộc.

15 năm qua, Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam đã thực sự trở thành niềm tự hào của phụ nữ Việt Nam. 

Phát biểu tại Lễ trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam 2018, ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, nhấn mạnh: Những thành quả của phụ nữ trong lao động, sản xuất, kinh doanh, trên giảng đường, nghiên cứu khoa học, thể thao, văn hóa nghệ thuật... tiếp tục làm rạng danh đất nước. Nhiều tấm gương phụ nữ đã có những cống hiến quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.
Ngày càng nhiều nữ doanh nhân thành công trong kinh doanh và thực hiện tốt trách nhiệm xã hội. 5 tập thể và 10 cá nhân xuất sắc, năng động, sáng tạo được nhận Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam 2018 là đại diện cho ý chí quyết tâm và nghị lực vươn lên của các tầng lớp phụ nữ trong mọi lĩnh vực. 

Theo Phunuvietnam.vn