Tình nguyên viên Đội SOS Đà Nẵng vá xe giúp người về quê trên QL14B - ẢNH: NGUYỄN TÚ

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, trong tuần qua, hàng ngàn người dân từ TP.HCM và các địa phương lân cận, đi xe máy theo đoàn về quê ở các tỉnh phía Bắc để tránh dịch Covid-19, được lực lượng chức năng các tỉnh thành hỗ trợ.

Do di chuyển liên tục, dài ngày, nhiều phương tiện xe máy không đảm bảo nên xảy ra hư hỏng. Tại Đà Nẵng, lực lượng CSGT đã hỗ trợ xe trung chuyển, chở phương tiện đi sửa chữa.

Do đó, Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng cần sự chung tay của các tình nguyện viên có kỹ năng và đồ nghề sửa xe, xử lý nhanh những tình huống hư hỏng của xe máy để tạo điều kiện cho nhân dân tiếp tục hành trình về quê, đi qua thành phố Đà Nẵng.

Xe trung chuyển của lực lượng cảnh sát chở xe máy của người về quê bị hư hỏng, bàn giao cho Đội SOS Đà Nẵng sửa chữa - ẢNH: NGUYỄN TÚ

Ngay sau khi nhận lời kêu gọi, trong chiều 27.7 Đội SOS Đà Nẵng đã phân công 5 tình nguyện viên đi cùng Phòng CSGT có mặt tại QL14B đoạn giáp ranh xã Đại Hiệp (H.Đại Lộc, Quảng Nam) và xã Hòa Khương (H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) để sửa xe giúp người về quê.

Các tình nguyện viên có thể đăng ký qua số điện thoại 0935.39.10.39 (thượng uý Nguyễn Trần Quang Vũ, cán bộ Đội Tham mưu - Phòng CSGT, Công an TP.Đà Nẵng).

Khi có đoàn xe về quê từ phía Nam, lực lượng CSGT sẽ thông báo để tình nguyện viên đi cùng lực lượng đến địa điểm đón, hỗ trợ đoàn khi có tình huống xảy ra đến khi qua khỏi địa phận TP.Đà Nẵng.

Theo thanhnien