Động thái này giúp nghệ nhân xăm hình 106 tuổi đến từ Philippines trở thành người lớn tuổi nhất từng xuất hiện trên trang bìa của tạp chí Vogue.

Nghệ nhân Whang-Od sống tại ngôi làng miền núi Buscalan, cách thủ đô Manila (Philippines) khoảng 15 giờ đi xe về phía Bắc, đã bắt đầu học xăm hình từ thời niên thiếu, nhờ sự chỉ dạy của cha.

nhan vat trang bia Giadinhonline (1)

Nghệ nhân Apo Whang-Od, 106 tuổi xuất hiện trên trang bìa tạp chí Vogue

Đến nay, bà được coi là nghệ nhân xăm mambabatok - hay còn gọi là nghệ nhân xăm Kalinga truyền thống lâu đời nhất của "xứ sở vạn đảo".

Một thời, những hình xăm bằng tay mà bà Whang-Od tạo ra chỉ bằng một thanh tre, một cái gai từ cây bưởi, nước và than. Khách hàng chủ yếu là chiến binh Butbut bản địa. Giờ đây, cả du khách quốc tế cũng tìm đến bà để được xăm hình.

Tạp chí Vogue Philippines cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội: "Được coi là mambabatok cuối cùng trong thế hệ của mình, bà ấy đã xăm những biểu tượng của bộ lạc Kalinga - biểu thị sức mạnh, lòng dũng cảm và vẻ đẹp - lên da của hàng nghìn người đã hành hương đến Buscalan".

Nghệ thuật này chỉ có thể được truyền lại cho những người có quan hệ huyết thống, và bà Whang Od đã huấn luyện các cháu gái của mình là Elyang Wigan và Grace Palicas trong vài năm.

 
nhan vat trang bia Giadinhonline (3)

Bà Whang Od từng chia sẻ: “Những người bạn đồng nghiệp xăm hình của tôi đều đã qua đời. Tôi là người duy nhất còn sống vẫn hành nghề xăm mình. Nhưng tôi không sợ rằng truyền thống này sẽ bị lãng quên bởi vì tôi đang đào tạo những bậc thầy xăm hình cho thế hệ tiếp theo. Truyền thống sẽ tiếp tục miễn là mọi người vẫn muốn xăm mình”.

Bà khẳng định: "Miễn là tôi còn nhìn rõ, tôi sẽ tiếp tục xăm hình. Tôi sẽ dừng lại khi mắt mờ đi”.

1

Tổng biên tập tạp chí Vogue Philippines, Bea Valdes cho biết các nhân viên của ấn phẩm đã nhất trí quyết định rằng Whang-Od nên xuất hiện trên trang bìa.

"Chúng tôi cảm thấy bà ấy đại diện cho lý tưởng của chúng tôi về những gì đẹp đẽ trong nền văn hóa Philippines của chúng tôi. Chúng tôi tin rằng khái niệm về vẻ đẹp cần phải phát triển, bao gồm các khuôn mặt và hình thức đa dạng, toàn diện. Điều chúng tôi muốn nói đến là vẻ đẹp của nhân loại", Valdes nói.

 Trước khi cụ Whang-Od xuất hiện trên tạp chí Vogue Philippines, kỷ lục người mẫu trang bìa Vogue lớn tuổi nhất thuộc về nữ diễn viên Judi Dench, người đã xuất hiện trên trang bìa của tạp chí Vogue Anh năm 2020, ở tuổi 85.

Theo giadinhonline.vn