Buổi gặp mặt 81 cựu giáo viên kiều bào Thái Lan diễn ra đầm ấm
tại Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài 

Tối 25/09, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, gặp mặt thân mật đoàn 81 cựu giáo viên kiều bào tại Thái Lan có chuyến về thăm Việt Nam từ 23/09 – 30/09.

Thứ trưởng Vũ Hồng Nam đánh giá cao những đóng góp của cựu giáo viên kiều bào Thái Lan trong việc giữ gìn tiếng Việt ở xứ người: “Mặc dù tuổi đã cao, nhiều thầy cô đã nghỉ hưu nhưng tôi mong rằng các thầy cô sẽ tiếp tục đóng góp cùng với cộng đồng tiếp tục truyền bá văn hóa Việt để xây dựng cộng đồng của chúng ta tại Thái Lan mang đậm đà nét bản sắc văn hóa Việt Nam, giữ lại tiếng Việt cho thế mai sau trong cộng đồng”.

 Ông Lê Văn Dần, cựu giáo viên kiều bào, bày tỏ niềm vui mừng được về thăm quê hương và nhận thấy nhận thấy quê hương đang ngày một phát triển. 

Ông Lê Văn Dần, cựu giáo viên kiều bào, cám ơn Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đã tổ chức chuyến về thăm quê hương lần này: “Tôi rất mừng phấn khởi được Đảng và Chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đã quan tâm tạo điều kiện cho thầy cô cựu giáo viên Thái Lan về thăm quê hương đất nước. Tôi nguyện cùng các thầy cô cựu giáo viên góp phần xây dựng một nước Việt Nam độc lập, tự cường, giàu mạnh sánh vai với các dân tộc trên thế giới, theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu”.


Cựu giáo viên kiều bào Thái Lan phấn khởi được Đảng, Nhà nước luôn quan tâm tới kiều bào ở nước ngoài

Đây là lần thứ tư Ủy ban Nhà nước về người VN ở nước ngoài tổ chức hoạt động về thăm quê hương cho các cựu giáo viên kiều bào Thái Lan. Xuất phát từ Nakhon Phanom, ngày 24/9, đoàn đã đến viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa, Quảng Bình. Đoàn cũng đã tham quan Khu di tích Kim Liên, nơi lưu giữ những di tích, di vật gắn liền với thời niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong thời gian ở Hà Nội, đoàn sẽ viếng lăng Bác và tham quan khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh; thăm Khu di tích K9 Đá Chông. Đoàn còn đến thăm một số địa danh ở Hưng Yên như chùa Nôm, chùa Chuông.

Theo VOV5