Một con phố mua sắm tại Seoul ngày 14/7 khi thủ đô Hàn Quốc đang thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt để chống dịch COVID-19 - Ảnh: Reuters

Theo đó, Seoul, tỉnh Gyeonggi xung quanh thủ đô và thành phố cảng phía Tây Incheon sẽ tiếp tục giãn cách xã hội tới ngày 8/8.

Các cuộc tụ tập hơn 2 người sẽ bị cấm sau 18h. Đám cưới, đám ma chỉ họ hàng được phép tham gia.

Các cơ sở giải trí, trong đó có cả câu lạc bộ đêm sẽ bị yêu cầu đóng cửa, trong khi các nhà hàng sẽ chỉ được phép tiếp khách đến ăn tối tới 22h.

Hôm qua, Hàn Quốc đã ghi nhận thêm 1.842 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có hơn 1.500 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Đây cũng là số ca nhiễm mới theo ngày cao nhất ở Hàn Quốc kể từ đầu năm 2020.

Theo vtv