leftcenterrightdel
Các bác sĩ tham gia đình công phản đối kế hoạch tuyển thêm sinh viên y khoa tại Yongsan, Hàn Quốc, hôm 25/2/2024. (Ảnh: Yonhap/TTXVN) 

Theo hãng tin Yonhap, ngày 3/3, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc tuyên bố sẽ có biện pháp xử lý mạnh tay sau khi xuất hiện các thông tin trên mạng rằng một số bác sỹ đang cố gắng lôi kéo các trình dược viên tham gia cuộc tuần hành phản đối kế hoạch của chính phủ về tăng chỉ tiêu tuyển sinh của các trường y.

Tuyên bố trên được đưa ra khi khoảng 20.000 bác sỹ từ khắp đất nước dự kiến sẽ tập trung tại Công viên Yeouido ở phía Tây thủ đô Seoul vào lúc 14 giờ chiều cùng ngày để tiến hành biểu tình.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, cuộc tuần hành do Hiệp hội Y khoa Hàn Quốc (KMA), hội nghề nghiệp lớn nhất của các bác sỹ ở Hàn Quốc, lên kế hoạch.

Đây là hành động mới nhất của các bác sỹ nhằm phản đối quyết định của chính phủ tăng chỉ tiêu tuyển sinh ngành y thêm 2.000 sinh viên bắt đầu từ năm tới để giải quyết tình trạng thiếu bác sỹ.

Trước đó đã có gần 10.000 bác sỹ tập sự trên toàn Hàn Quốc đồng loạt nộp đơn xin nghỉ việc và hơn 80% trong số này đã chính thức rời bệnh viện từ ngày 20/2.

Trước cuộc tuần hành theo lịch trình, một số bài đăng đã xuất hiện trên cộng đồng trực tuyến, cáo buộc một số bác sỹ đang ép trình dược viên của các hãng dược phẩm tham gia cuộc biểu tình.

Các trình dược viên thường chịu sự chi phối của các bác sĩ có thẩm quyền liên quan tới việc kê đơn hoặc thay đổi một số loại thuốc.

Trước thông tin trên, văn phòng Tổng thống cảnh báo “mọi hành vi bất hợp pháp sẽ bị xử lý theo nguyên tắc không khoan nhượng.”

Các quan chức Hàn Quốc cho biết cảnh sát đã tiến hành xem xét thông tin trên, đồng thời lưu ý những cáo buộc, nếu được xác thực, có thể cấu thành hành vi ép buộc trái phép và vi phạm Đạo luật Dịch vụ Y tế.

Trong khi đó, phát biểu trên kênh truyền hình KBS, Bộ trưởng Nội vụ Hàn Quốc Lee Sang-min tiếp tục kêu gọi các bác sỹ tập sự quay trở lại làm việc, khẳng định họ sẽ được miễn truy cứu trách nhiệm nếu quay trở lại bệnh viện trong ngày 3/3.

Sự phản kháng của bác sỹ Hàn Quốc ngày càng mạnh mẽ hơn khi chính phủ nước này đang gia tăng áp lực đối với các bác sỹ tập sự với việc cảnh sát ngày 1/3 bắt đầu khám xét trụ sở và nhà riêng của của những người đứng đầu KMA.

Cảnh sát đã thu giữ các tài liệu liên quan đến biên bản họp của lãnh đạo KMA, nhật ký làm việc... Chính phủ cáo buộc rằng nhóm lãnh đạo KMA đang xúi giục và tiếp tay cho hành động đình công tập thể bằng cách hỗ trợ và cung cấp hỗ trợ pháp lý cho việc các bác sĩ nội trú từ chức tập thể./.

Theo vietnamplus