Bảo tàng, công viên và các triển lãm nghệ thuật sẽ phải đóng cửa trở lại từ ngày mai, Bộ trưởng Y tế Hàn Quốc Park Neung-hoo cho biết, trong khi các công ty được yêu cầu bố trí nhân viên làm việc từ xa.

"Chúng tôi quyết định tăng cường tất cả các biện pháp giãn cách ở khu vực đô thị trong vòng hai tuần kể từ ngày mai đến 14/6", ông nói.

Người dân được khuyến cáo tránh tụ họp hay đến chỗ đông người, bao gồm các nhà hàng và quán bar, trong khi các cơ sở tôn giáo cũng được yêu cầu tăng cường biện pháp kiểm dịch. Tuy nhiên, kế hoạch tái mở cửa trường học đang diễn ra sẽ không bị trì hoãn.

Nhân viên y tế lấy mẫu tại một điểm xét nghiệm nCoV ở Bucheon, phía nam Seoul, hôm 27/5. Ảnh: AFP

Hàn Quốc từng là một trong những điểm nóng Covid-19 nghiêm trọng nhất ngoài Trung Quốc đại lục, song đã kiềm chế được đà lây nhiễm nhờ chương trình "truy vết, xét nghiệm và điều trị" mở rộng, được xem là hình mẫu chống dịch cho toàn cầu.

Tuy nhiên, số ca nhiễm mới ở Hàn Quốc gần đây có xu hướng tăng trở lại. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) hôm nay ghi nhận thêm 79 ca nhiễm nCoV, mức tăng cao nhất kể từ ngày 5/4, nâng tổng số ca nhiễm cả nước lên 11.344. Các ca nhiễm mới, chủ yếu tập trung ở khu vực Seoul, nơi một nửa dân số Hàn Quốc đang sinh sống, đã khiến giới chức phải thắt chặt các biện pháp giãn cách xã hội được nới lỏng từ hôm 6/5.

Một cụm dịch mới được phát hiện tại nhà kho của công ty thương mại điện tử Coupang ở Bucheon, phía tây Seoul, với 69 ca nhiễm nCoV. Khoảng 4.100 công nhân và khách đến tòa nhà này đang tự cách ly, hơn 80% đã được xét nghiệm.

Bộ trưởng Y tế Hàn Quốc cho biết chính phủ sẽ buộc phải tái áp đặt một chiến dịch giãn cách xã hội toàn diện nếu nước này ghi nhận 50 ca nhiễm mới trong ít nhất 7 ngày liên tiếp.

"Hai tuần tới có ý nghĩa quan trọng trong việc ngăn chặn lây nhiễm ở khu vực đô thị", ông Park nói. "Chúng ta sẽ phải quay lại giãn cách xã hội nếu chúng ta thất bại".

Theo vnexpress