leftcenterrightdel
 Hội LHPN Việt Nam đặt vòng hoa và chia buồn tại Đại sứ quán Liên bang Nga ở Hà Nội

Thư chia buồn đã được gửi tới bà Afanasyeva Elena Vladimirovna, Ủy viên Hội đồng Liên bang về đối ngoại, Quốc hội Liên bang Nga; bà Irina Umnova, Chủ tịch Quỹ Quốc tế Con đường Hòa bình; ông Evgeny Grigoriev, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại thành phố Xanh Pê-téc-bua; Liên hiệp Phụ nữ toàn Nga "Niềm hy vọng nước Nga"; Hội Liên hiệp Phụ nữ Nga và Liên minh các lực lượng Phụ nữ toàn Nga.

Trong thư, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới nhân dân và phụ nữ Nga, đặc biệt là gia đình các nạn nhân trong vụ khủng bố. Đồng thời, lên án mạnh mẽ hành vi tấn công khủng bố dưới mọi hình thức, đặc biệt khủng bố đối với phụ nữ và trẻ em.

leftcenterrightdel
Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Lan Phương ghi sổ tang tưởng niệm các nạn nhân trong vụ khủng bố tại Liên bang Nga. 

Cùng ngày, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Lan Phương làm trưởng đoàn Hội LHPN Việt Nam đã đến viếng và ghi sổ tang tưởng nhớ các nạn nhân của vụ khủng bố tại Đại sứ quán Liên bang Nga ở Hà Nội. "Cầu mong các nạn nhân thiệt mạng an nghỉ và gia đình các nạn nhân sớm vượt qua nỗi mất mát to lớn này", Phó Chủ tịch Trần Lan Phương chia sẻ.

Ban Quốc tế, Hội LHPN Việt Nam