Quang cảnh hội nghị

Thực hiện Nghị quyết lần thứ 5 và 6 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, trong năm qua, các cấp hội đã  tuyên truyền, giáo dục, vận động hội viên, phụ nữ được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức, có sức lan tỏa trong cộng đồng. Cuộc vận động “Gia đình 5 không, 3 sạch” tiếp tục được các cấp hội triển khai cụ thể hơn, gắn với việc triển khai các nhiệm vụ công tác hội, thiết thực góp phần tham gia xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.Năm 2016 các cấp hội tập trung đẩy mạnh thực hiện các giải pháp nhằm hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Phụ nữ các cấp và Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XI đã đề ra, nhất là chỉ tiêu giúp ít nhất 40.000 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo và tỷ lệ thu hút hội viên đạt ít nhất 75% trong tổng số phụ nữ từ 18 tuổi trở lên; các cấp Hội chủ động chuẩn bị tổ chức Đại hội Phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Trước đó ,ngày 24/12/2015, Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 8,khóa XI Hội LHPN Việt Nam diễn ra tại Hà Nội với mục đích bàn bạc, cho ý kiến vào nhiều văn bản quan trọng trình Hội nghị BCH lần thứ 7, khóa XI.

Khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận về các dự thảo: Báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII; Bổ sung, sửa đổi Điều lệ Hội; Báo cáo thực hiện Nghị quyết 5,6 BCH khóa XI năm 2015...Trong đó, cho ý kiến sâu vào những nội dung lớn như: Chủ đề Đại hội, phương châm Đại hội; những nội dung nhận định, đánh giá trong dự thảo Báo cáo; phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới. Về nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội, Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Hòa cho biết,việc sửa đổi dựa trên sự nghiên cứu thực tiễn triển khai Điều lệ Hội, phát hiện ra những nội dung quy định chưa thật sự phù hợp, gây khó khăn trong quá trình thực hiện nên cần sửa đổi cho phù hợp.

      

                                                                                              Theo  hlhpn.org.vn/Truyền hình Quốc hội