Trong những năm qua, Hội phụ nữ Việt Nam tại Cộng hoà Slovakia đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa nhằm cổ vũ động viên, tinh thần của phụ nữ Việt Nam, phát huy truyền thống dân tộc. Hội cũng tổ chức nhiều buổi nói chuyện giúp chị em phụ nữa chia sẻ kinh nghiệm về việc giữ gìn sức khỏe của chị em, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, tăng cường phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác giữa nhân dân hai nước Việt Nam va Slovakia. Hội duy trì các lớp học tiếng Slovak, phát triển tốt lớp học tiếng Việt cho con em thế hệ thứ hai, thứ 3.

Hội đã tham gia các chương trình văn nghệ đặc biệt do thành phố Bratislava, thành phố Kosice tổ chức. Hội tổ chức các chương trình ẩm thực trong các lễ lớn, ngày kỉ niệm của phụ nữ, trong các dịp tết, 1/6, Tết trung thu, Tết Nguyên đán, để lại ấn tượng mạnh mẽ, quảng bá được văn hóa Việt Nam tới bạn bè năm châu. Bà Nguyễn Minh Keng được bầu là Chủ tịch Hội phụ nữ Việt Nam tại Cộng hoà Slovakia nhiệm kỳ mới

.Theo VOV5