Biểu diễn văn nghệ tại Xuân Quê hương 2016.

Theo đó, được sự đồng ý của Chủ tịch nước, UBNNVNVNONN sẽ phối hợp cùng UBND thành phố Hà Nội tổ chức Chương trình Xuân quê hương năm 2018 tại Hà Nội. Thời gian dự kiến vào ngày 7/2/2018 (tức ngày 22 tháng Chạp năm Định Dậu) hoặc ngày 8/2/2018 (tức ngày 23 tháng Chạp năm Đinh Dậu).

Dịp này, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc cũng chủ trì tổ chức Chương trình “Xuân quê hương Vĩnh Phúc năm 2018” dành cho bà con kiều bào trên mọi miền thế giới về dự. Chương trình nhằm tăng cường sự gắn bó của bà con kiều bào với tỉnh nhà, đồng thời thể hiện sự quan tâm của Đảng bộ và nhân dân tỉnh đối với kiều bào đang sinh sống, học tập và công tác ở nước ngoài.Chương trình Xuân quê hương năm 2018 tại Hà Nội sẽ bao gồm các hoạt động nổi bật như: Lễ dâng hương và thả cá chép theo nghi lễ truyền thống, họp mặt kiều bào mừng Xuân, đặc biệt chương trình Chủ tịch nước chúc Tết kiều bào, đánh trống khai hội Xuân và chương trình giao lưu nghệ thuật... được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội và truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam cũng như một số Đài Truyền hình các tỉnh, thành phố.

Theo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc, bà con kiều bào quê Vĩnh Phúc đang sinh sống, lao động, học tập ở mọi miền trên thế giới và các doanh nhân kiều bào muốn tìm hiểu cơ hội đầu tư tại tỉnh Vĩnh Phúc về quê đón Tết đều có thể đăng ký tham dự “Xuân quê hương Vĩnh Phúc năm 2018”. Chương trình dự kiến tổ chức từ ngày 5/2/2018 (tức ngày 20 tháng Chạp năm Đinh Dậu), tại Hội trường đa năng Khách sạn Sông Hồng Thủ Đô (thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc).

Xuân Quê Hương năm nay kỳ vọng tiếp tục thu hút được sự tham gia của cộng đồng người Việt trên khắp thế giới. Năm ngoái, chương trình này đã đón gần 1.000 đại biểu kiều bào về đoàn tụ tại TP.Hồ Chí Minh. Với nhiều hoạt động ý nghĩa, các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước, lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh, lãnh đạo Bộ Ngoại giao và các Bộ, Ban, ngành Trung ương, đại diện nhiều tỉnh và thành phố, lãnh sự đoàn và các tổ chức quốc tế cũng đã đến chúc Tết và chung vui với bà con kiều bào.

Theo Thế giới và Việt Nam