"Tôi đã chỉ thị tất cả thành viên nội các, các bộ, cơ quan chính phủ và chính quyền địa phương ưu tiên kinh phí cho tiêm chủng trong ngân sách năm 2021. Tôi cũng chỉ đạo bộ trưởng Tài chính ưu tiên và trích thêm ngân sách từ các khoản chi khác cho việc tiêm chủng", AFP dẫn lời Tổng thống Widodo.

Ông Widodo cũng sẽ là người tình nguyện tiêm liều vaccine đầu tiên tại Indonesia. Hành động này nhằm giúp người dân tin tưởng vào sự an toàn của vaccine.

Indonesia cap vaccine mien phi cho toan dan anh 1

Tổng thống Widodo thăm một cơ sở điều trị bệnh nhân Covid-19 ở thủ đô Jakarta. Ảnh:Reuters.

Tới nay, Indonesia nhận 1,2 triệu liều vaccine CoronaVac từ tập đoàn Sinovac Biotech của Trung Quốc. Trong tháng 12, Indonesia dự kiến nhận nguyên liệu thô từ tập đoàn Trung Quốc để tự sản xuất 15 triệu liều vaccine.

Mặc dù vậy, vaccine CoronaVac vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng cuối cùng.

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Indonesia sẽ chỉ cấp phép chứng nhận an toàn, chất lượng và hiệu quả cho CoronaVac sau khi kết quả thử nghiệm được công bố.

Trước đó, nhà chức trách Indonesia cho biết thời điểm sớm nhất vaccine CoronaVac có thể được xem xét cấp phép là cuối tháng 1/2021.

Ngoài CoronaVac, Indonesia cũng đang làm việc với các tập đoàn dược phẩm Pfizer của Mỹ, AstraZeneca của Anh, và chương trình vaccine toàn cầu COVAX để có thêm nguồn cung vaccine Covid-19.

Indonesia là một trong những nước châu Á chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch bệnh. Quốc gia với 260 triệu dân ghi nhận hơn 600.000 ca nhiễm virus corona, trong đó gần 20.000 trường hợp tử vong.

Theo Zing