"Tất cả các trường học tại Tehran, ngoại trừ các quận Firuzkuh và Damavand, đều đóng cửa từ 15/12", hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA trích lời phó thống đốc Mohammad Taghizadeh, sau khi kết thúc cuộc họp của ủy ban khẩn cấp về ô nhiễm không khí tại Tehran một ngày trước đó.

Các quan chức cho hay mức độ ô nhiễm ở khu vực thủ đô được cho là "không lành mạnh" với những người nhạy cảm. Trẻ nhỏ, người già cùng những người mắc các bệnh hô hấp cũng được khuyến cáo nên ở trong nhà. Các hoạt động thể thao ngoài trời đã bị tạm hoãn.

Taghizadeh nói thêm các trường học ở thủ đô sẽ tiếp tục đóng cửa vào hôm nay, ngày thứ ba trong tuần làm việc tại Iran. Kế hoạch phân chia theo biển số "chẵn - lẻ" cũng được áp dụng để hạn chế lưu lượng giao thông ở thủ đô.

Không khí ô nhiễm bao trùm thủ đô Tehran, Iran, hôm 13/11. Ảnh: AFP.

Không khí ô nhiễm bao trùm thủ đô Tehran, Iran, hôm 13/11. Ảnh:AFP.

Ngoài Tehran, các trường học ở tỉnh Alborz, phía bắc đất nước, cùng các thành phố trung tâm như Qom và Arak đều bị đóng cửa.

"Chúng tôi buộc phải sống chung và chịu đựng tình trạng này", một nha sĩ Tehran chia sẻ.

Theo trang web air.tehran.ir, chỉ số ô nhiễm không khí ở Tehran đã đạt mức 145 microgam/m3 vào trưa qua, cao gấp 6 lần mức khuyến nghị đảm bảo an toàn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) là tối đa 25 microgam/m3.

Nhiều người dân Tehran đổ lỗi cho chính quyền xây dựng tràn lan và thiếu đa dạng hóa giao thông công cộng, dẫn đến ô nhiễm liên tục ở thủ đô.

"Chúng ta không thể làm gì ngoài việc chờ gió thổi hoặc mưa xuống", sinh viên Bardia Danaie nói.

Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới công bố năm ngoái, ô nhiễm không khí ở Tehran chủ yếu do các phương tiện giao thông cỡ lớn, nhà máy lọc dầu và nhà máy điện. Tình hình này trở nên tồi tệ hơn vào những tháng mùa đông.

Theo vnexpress