Số tiền trên được Thứ trưởng Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Phạm Quang Hiệu đại diện kiều bào trao cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hôm nay, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao.

                                     Buổi trao tặng số tiền kiều bào ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19 hôm nay. Ảnh: Bộ Ngoại giao.

Tính đến nay, người Việt Nam ở nước ngoài đã gửi về ủng hộ hơn 60 tỷ đồng cùng nhiều trang thiết bị, vật phẩm y tế. Nhiều doanh nhân, trí thức kiều bào đã tham gia đề xuất sáng kiến, giải pháp nhằm kiểm soát dịch bệnh và phát triển kinh tế, xã hội trong tình hình mới.

Từ ngày 27/4, đợt bùng phát dịch lần thứ tư tại Việt Nam do biến chủng Delta lây lan nhanh, diễn ra ở nhiều tỉnh, thành phố, gây tổn thất đặc biệt nghiêm trọng. Hiện tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, một số nơi vẫn phải thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt để phòng, chống dịch.

Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam kêu gọi và phát động tiếp tục đợt vận động "Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch Covid-19", kêu gọi toàn thể nhân dân phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc, ủng hộ kinh phí, trang thiết bị y tế, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm...cho công tác phòng, chống dịch.

Theo vnexpress