Mẫu thiết kế của nhà thiết kế Tây Ban Nha Chula được giới thiệu tại buổi họp báo tối 6/10

Sự kiện này do Sở Du lịch Hà Nội, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội, Báo Dân Trí, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Hà Nội và Vietmode phối hợp tổ chức nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam.

Với chủ đề “Tinh hoa áo dài Việt Nam”, chương trình nhân kỷ niệm 62 năm ngày Giải phóng Thủ đô và 86 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam có sự tham gia của nhiều nhà thiết kế thời trang, nghệ nhân, nghệ sĩ và những người dành tình yêu cho Hà Nội. Thông qua tà áo dài, Festival muốn giới thiệu tới nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế những nét đẹp truyền thống, tài hoa của con người Thăng Long – Hà Nội.

Ông Đỗ Đình Hồng – Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội cho biết, đây sẽ là dịp để các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thời trang, du lịch của Hà Nội giao lưu, giới thiệu, hợp tác và ký kết phát triển sản phẩm du lịch. Theo đó, không gian của Festival sẽ được bố trí 38 gian hàng, các gian hàng được thiết kế với diện tích 50m2 bằng nguyên liệu tre, nứa, lá…

Bên cạnh đó, sự kiện còn có khu trưng bày áo dài phục vụ ngành du lịch và khu gian hàng của các nhà thiết kế, khu thao tác diễn vải áo dài với nguyên vật liệu khung dệt, vải của làng lụa Vạn Phúc – Hà Nội, làng lụa Hội An (Quảng Nam), dệt lanh của người Mông (Hà Giang), dệt zèng của người Tà Ôi – A Lưới (Huế)...

Festival năm nay cũng sẽ dành một phần với diện tích 250m2 để giới thiệu và trình diễn nghệ thuật ẩm thực độc đáo ba miền do đầu bếp Đoàn Thị Thu Thuỷ - Top 3 Master Chef 2014 phụ trách. Ban Tổ chức còn chuẩn bị chu đáo cho cuộc thi tranh vẽ trên áo dài cho thiếu nhi, thi cắm hoa tạo dáng cùng áo dài và Hội thảo về áo dài với chủ đề “Bảo tồn và phát huy giá trị áo dài truyền thống trong phát triển du lịch”...

Theo ông Đỗ Đình Hồng, Festival hứa hẹn sẽ thu hút được đông đảo người dân Hà Nội, du khách trong nước và quốc tế, đồng thời là một sự khởi đầu cho chuỗi các hoạt động gắn kết thời trang với du lịch, là sự tiếp nối những câu chuyện về văn hóa Hà Nội, văn hóa Việt Nam với tà áo dài dân tộc.

Mẫu áo dài của nhà thiết kế Lan Hương

Đặc biệt, chương trình biểu diễn áo dài sẽ diễn ra vào tối ngày 15/10 tại Quảng trường Đoan Môn với chủ đề “Áo dài Hà Nội và âm nhạc dân tộc”. Tại đây, 32 nhà thiết kế sẽ thổi sức sống mới vào các tà áo với họa tiết tranh Đông Hồ, tranh Hàng Trống, gốm Hà Nội, hình ảnh Hà Nội với những khung cửa sổ cũ... 

Cùng với lễ diễu hành trên phố Hoàng Diệu, lễ rước tôn vinh các vị tổ nghề và các nghệ nhân, du khách còn được trải nghiệm các trò chơi dân gian như: ô ăn quan, làm cào bằng tre, vẽ chuồn chuồn tre, vẽ mặt nạ giấy, nặn tò he..

Là một trong những cơ quan đại diện ngoại giao tham gia vào sự kiện, ông Nicolo Costantini - Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Italy tại Việt Nam nhấn mạnh, Việt Nam có sự tương đồng với Italy là luôn trọng giá trị truyền thống. Với ông, áo dài là một hình ảnh đặc trưng và nổi bật của đất nước và con người Việt Nam. Ông tiết lộ, Đại sứ Italy tại Việt Nam Cecilia Piccioni là người dành tình yêu đặc biệt cho chiếc áo dài Việt Nam và hiện bà đã có trong tủ 10 chiếc áo dài của Việt Nam.

 

Theo Thế giới và Việt Nam