Ôtô chìm trong nước lũ ở Đài Loan hôm 24/8

Mưa lớn trong nhiều ngày liên tiếp tại Đài Loan đã làm 6 người thiệt mạng, trong đó ba người chết vì sập giàn giáo ở thành phố Cao Hùng, phía nam hòn đảo này. Một số khu vực ở miềntrung và nam Đài Loan chứng kiến lượng mưa lên tới 1.000 mm, theo AFP.

Giới chức Đài Loan tiết lộ gần 1.000 người bị thương vì ảnh hưởng của mưa bão, trong khi hơn 6.000 cư dân phải sơ tán. Người dân ở Cao Hùng và Đài Nam phải lội trong nước sâu tới đầu gối, nhiều phương tiện giao thông bị chìm trong nước, đất đá sạt lở chắn nhiều tuyến đường.

Áp thấp nhiệt đới đã di chuyển về phía tây bắc và ra khỏi Đài Loan, nhưng nước lũ vẫn chưa rút ở nhiều khu vực. Cục Khí tượng Đài Loan cho biết đây là trận mưa lũ gây thiệt hại nghiêm trọng và "cực kỳ hiếm gặp".

Đài Loan thường chịu ảnh hưởng của nhiều cơn bão vào mùa hè. Năm ngoái, hơn 100 người đã bị thương khi bão Nesat đổ bộ gây lũ lụt và mất điện diện rộng ở hòn đảo này.

Theo VNExpress