Theo kênh truyền hình WCVB-TV của Boston, nhiều người đã bị thương trong khoảng 60 vụ nổ khí gas liên tiếp tại khu vực này. Công ty điện lực đã cắt điện để bảo đảm an toàn tại các khu vực bị ảnh hưởng.

Cảnh sát bang Massachusetts cho biết, chưa tìm được bằng chứng cho thấy đây là một hành vi phá hoại. Nguyên nhân gây ra hàng loạt vụ nổ khí gas có thể là do áp suất đường ống quá lớn.

Lực lượng cứu hỏa đã có mặt tại các địa điểm xảy ra cháy nổ. Do ảnh hưởng của các vụ này, hàng chục ngôi nhà đã bốc cháy dữ dội và bị hư hại nặng nề. Nhiều người dân đã được yêu cầu sơ tán khẩn cấp.

“Chúng tôi yêu cầu tất cả những người dân có sử dụng gas trong nhà phải rời đi cho tới khi nhận được các thông báo tiếp theo”, ông Andrew Maylor, người đứng đầu thị trấn Bắc Andover cho biết.

Hiện chưa có báo cáo về tình hình thương vong do các vụ nổ khí gas gây ra.

Theo Hà Nội mới
Nhiều ngôi nhà bốc cháy sau các vụ nổ khí gas.
Nhiều ngôi nhà bốc cháy sau các vụ nổ khí gas.