Các nghị sĩ Mỹ yêu cầu Facebook, Twitter cung cấp thông tin nếu họ đã tiến hành nghiên cứu nội bộ đánh giá tác động của các dịch vụ trực tuyến đối sức khỏe tâm thần trẻ em - REUTERS

Trong thư gửi cho các công ty Big Tech ngày 30.3, bốn nghị sĩ đảng Cộng hòa đã yêu cầu các công ty Big Tech cung cấp bản sao của bất kỳ nghiên cứu hoặc thông tin nội bộ nào liên quan đến đánh giá tác động của các dịch vụ trực tuyến (bao gồm mạng xã hội) đối sức khỏe tâm thần của những người dưới 18 tuổi. Bức thư yêu cầu các công ty hồi đáp trước ngày 16.4.

Bốn nghị sĩ đảng Cộng hòa đưa ra yêu cầu này sau phiên điều trần của ủy ban năng lượng và ủy ban thương mại Hạ viện Mỹ hồi tuần rồi.

Trong phiên điều trần, giám đốc điều hành (CEO) của các công ty Big Tech đã trình bày những biện pháp kiểm duyệt nội dung của họ sau vụ bạo loạn Điện Capitol hồi tháng 1, theo Reuters.

Nghị sĩ Cathy McMorris Rodgers hỏi các CEO liệu các công ty của họ đã tiến hành nghiên cứu nội bộ liên quan đến sức khỏe tâm thần trẻ em hay chưa.

Nhà sáng lập-CEO Facebook, ông Mark Zuckerberg nói ông tin rằng công ty đã thực hiện nghiên cứu, trong khi CEO Jack Dorsey của Twitter trả lời ông tin rằng là không.

Còn CEO Sundar Pichai của Alphabet (sở hữu Google) cho biết công ty đã tham khảo ý kiến từ các chuyên gia bên ngoài và đầu tư "rất nhiều thời gian, công sức cho những lĩnh vực này".

Theo thanhnien