Sáng 26/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam đã đến sân bay quốc tế Wattay, Thủ đô Vientiane, bắt đầu chuyến thăm chính thức CHDCND Lào đúng vào dịp Tết Cổ truyền của Lào.
Lễ đón chính thức Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân được tổ chức tại Văn phòng Thủ tướng Lào, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith duyệt đội danh dự.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ lãnh đạo các bộ, ngành của Lào.

Đây là chuyến thăm chính thức Lào đầu tiên của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, là hoạt động quan trọng của Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào 2017, kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào.

Vào lúc 9h30’ sáng 27/4/2017, giờ Việt Nam, lễ đón chính thức Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân được tổ chức tại Văn phòng Thủ tướng Lào, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân.

Ngay sau lễ đón, hai Thủ tướng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ hai nước tiến hành hội đàm.

Hai Thủ tướng nhất trí phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai nước năm 2017 tăng 10% so với năm 2016; tiếp tục nâng cao tính kết nối, bổ trợ giữa hai nền kinh tế, nhất là kết nối viễn thông, năng lượng và giao thông vận tải phù hợp với Kế hoạch tổng thể về kết nối ASEAN thông qua việc tăng cường các dự án đầu tư mới và thực hiện hiệu quả các dự án đầu tư hiện nay…

Quang cảnh buổi hội đàm
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội đàm.

Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith phát biểu tại hội đàm.
Hai Thủ tướng chứng kiến Lễ ký các văn kiện hợp tác giữa hai nước.

Hai Thủ tướng chủ trì họp báo sau hội đàm.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Thủ tướng và nhân dân Lào bộ Từ điển Việt-Lào, Lào-Việt.


Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao tặng Thủ tướng và nhân dân Lào bộ Từ điển Việt-Lào, Lào-Việt với mong muốn để nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ, học tốt tiếng Việt, tiếng Lào; tăng cường hiểu biết hơn về hai đất nước và tiếp tục gìn giữ, phát huy mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào. Hai Thủ tướng nhất trí sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác giáo dục, đào tạo, là điểm sáng của quan hệ hai nước thời gian qua.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã cùng Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith đồng chủ trì lễ phát động Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2017.

Trước đó, vào sáng 26/4, tại thủ đô Vientiane, trong chuyến thăm chính thức CHDCND Lào, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã cùng Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith đồng chủ trì lễ phát động Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2017.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao đã đến thăm Bảo tàng Kaysone Phomvihane.

Cũng trong dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao đã đến thăm Bảo tàng Kaysone Phomvihane và gặp gỡ đại diện gia đình Chủ tịch Kaysone Phomvihane; thăm khu lưu niệm Chủ tịch Souphanouvong và gặp gỡ gia đình Chủ tịch Souphanouvong.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Hội hữu nghị Lào-Việt, ông Vilayvong Butdakham.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam do ông Vilayvong Butdakham dẫn đầu.

Chiều 26/4, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức CHDCND Lào, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam do ông Vilayvong Butdakham, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội dẫn đầu.

Tối ngày 27/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam rời thủ đô Viêng Chăn, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Bách Thanh (Tổng hợp); Ảnh: Quang Hiếu