Bé Adelaide Stanley - Chụp màn hình CNN

Chị Vanlan Nguyen, mẹ của Adelaide, cho hay có lần chị kể với cô đồng nghiệp rằng Adelaide muốn cùng gia đình đến J.Wilson’s ăn như trước khi bé được chẩn đoán ung thư, nhưng điều đó rất khó vì bé đang bị bệnh.

Cô đồng nghiệp sau đó nhờ J.Wilson’s tổ chức bữa ăn theo ước muốn của Adelaide và nhà hàng đồng ý. J.Wilson’s đã mở cửa sớm hơn một tiếng để Adelaide và gia đình bé có một bữa ăn riêng tư.

Không chỉ trang trí bàn ăn với màu sắc và dọn món ăn Adelaide thích, nhân viên nhà hàng còn trả tiền bữa ăn.

Adelaide được phát hiện ung thư hồi tháng 7.2019 và các bác sĩ hy vọng bé sẽ khỏi bệnh vào tháng 9.2021.

Theo thanhnien