leftcenterrightdel
 Thí sinh Hoa hậu Du lịch Thế giới trong những thiết kế lấy cảm hứng từ thổ cẩm của đồng bào các dân tộc Việt Nam. (Nguồn: BTC)

Đó là hành trình khám phá di sản, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, văn hóa đi qua các miền di sản với 5 tỉnh, thành phố: Ninh Bình, Hà Nội, Phú Thọ, Sơn La và Vĩnh Phúc.

Tại Ninh Bình, các người đẹp đã dự khai mạc "Festival Ninh Bình 2022 - Tràng An kết nối di sản", tham quan danh thắng Tràng An, chùa Bái Bính.

Sau đó, các thí sinh tiếp tục di chuyển về Phú Thọ, dâng hương tại khu di tích lịch sử đền Hùng và tìm hiểu phong tục làm bánh chưng và bánh dày - nét văn hóa ẩm thực đặc sắc của miền đất Tổ.

Đến với Hà Nội các thí sinh sẽ được tham quan, trải nghiệm tại các địa danh Chùa Trấn Quốc, Văn Miếu Quốc Tử Giám, khu Hoàng thành Thăng Long, làng gốm sứ Bát Tràng…

Đặc biệt, tại Sơn La, các thí sinh hòa mình trong văn hóa người Thái qua các địa danh như: Thảo nguyên Mộc Châu, suối nước nóng bản Mòong, thác Dải Yếm, cầu Pá Uôn, cầu kính Mộc Châu...

Trong những ngày tới, họ sẽ đến Vĩnh Phúc – nơi các thí sinh thi trang phục, thi tài năng và khám phá vẻ đẹp của khu danh thắng Tây Thiên, Thiền Viện Trúc Lâm Tây Thiên, khu du lịch Tam Đảo.

Vĩnh Phúc chính là nơi diễn ra đêm chung kết Hoa hậu Du lịch Thế giới năm 2022 vào 3/12 tới.

Dưới đây là hành trình trải nghiệm của các người đẹp:
leftcenterrightdel
 Người đẹp Apuri Awedana đến từ Ghana háo hức với hành trình khám phá Việt Nam. (Ảnh: FBNV)
leftcenterrightdel
leftcenterrightdel
 Các thí sinh Hoa hậu Du lịch Thế giới tham dự khai mạc "Festival Ninh Bình 2022 - Tràng An kết nối di sản". (Nguồn: BTC)
leftcenterrightdel
leftcenterrightdel
 Thí sinh Hoa hậu Du lịch Thế giới dâng hương và tham quan chùa Bái Đính, Ninh Bình. (Nguồn: BTC)
leftcenterrightdel
 Người đẹp Pakinee Duangpattra đến từ Thái Lan chụp ảnh khu danh thắng Tràng An. (Nguồn: BTC)
leftcenterrightdel
 Các người đẹp mặc trang phục truyền thống của dân tộc mình khi đến khu di tích lịch Đến Hùng. (Nguồn: BTC)
leftcenterrightdel
 Người đẹp Lê Thị Hương Ly - đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Du lịch Thế giới cùng các thí sinh làm lễ dâng hương tại Đền Hùng. (Nguồn: TTXVN)
leftcenterrightdel
leftcenterrightdel
 Các thí sinh Hoa hậu Du lịch Thế giới trải nghiệm văn hoá tại Phú Thọ. (Nguồn: BTC)
leftcenterrightdel
leftcenterrightdel
 Các người đẹp tìm hiểu văn hoá tại làng gốm Bát Tràng, Hà Nội. (Nguồn: BTC)
leftcenterrightdel
 Các người đẹp quốc tế vui cùng điệu xoè của người Thái. (Nguồn: BTC)

Theo baoquocte