Denis Mukwege (trái) và Nadia Murad đã được công bố là người chiến thắng giải thưởng Nobel hòa bình năm 2018. (Nguồn: Nobel)

Hai người này được công nhận vì những nỗ lực nhằm chấm dứt việc sử dụng bạo lực tình dục như một loại vũ khí chiến tranh.

Theo ủy ban trao giải, bác sĩ Mukwege được xem như một biểu tượng thống nhất và nổi bật nhất ở cả trong và ngoài nước về những nỗ lực nhằm chấm dứt việc sử dụng bạo lực tình dục trong các cuộc chiến tranh và xung đột vũ trang.

Trong khi đó, Nadia Murad từng bị tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng bắt giữ và liên tục cưỡng hiếp. Theo ủy ban trao giải, Murad đã "cho thấy sự dũng cảm chưa từng có khi kể lại những sự đau khổ mà cô từng phải trải qua".

Theo Thế giới và Việt Nam