Nữ hoàng Anh tự cách ly phòng dịch ở lâu đài Windsor - Ảnh 1.

Nữ hoàng Anh trong bức ảnh chụp ngày 15-3 - Ảnh: DAILY MAIL

Theo báo Guardian, Điện Buckingham ngày 17-3 thông báo nữ hoàng 93 tuổi sẽ dời về sống tại lâu đài Windsor ở Berkshire từ ngày 19-3 cho tới ít nhất qua ngày lễ Phục sinh năm nay (13-4).

Các bữa tiệc tổ chức trong vườn của nữ hoàng tại điện Buckingham đã bị hủy bỏ, duy có bữa tiệc tại Edinburgh dự kiến diễn ra trong tháng 7 vẫn đang chờ xem xét lại, hẳn là còn chờ diễn biến dịch bệnh.

Quyết định về sống tại lâu đài Windsor của Nữ hoàng Anh nhằm thực hiện theo khuyến cáo phòng dịch COVID-19 của chính phủ.

Nữ hoàng Anh tự cách ly phòng dịch ở lâu đài Windsor - Ảnh 2.

Lâu đài Windsor, nơi Nữ hoàng Anh tạm đến ở để lánh dịch COVID-19 - Ảnh: REUTERS

Thủ tướng Anh Boris Johnson kêu gọi mọi người dân Anh, nhất là những người trên 70 tuổi, tránh mọi tiếp xúc và đi lại không cần thiết để phòng ngừa lây bệnh COVID-19.

Bà Elizabeth II, nữ hoàng có thời gian trị vì lâu nhất trong lịch sử Vương quốc Anh, sẽ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 94 của bà trong tháng tới.

Không chỉ Nữ hoàng Anh, một số thành viên khác của hoàng gia Anh như Hoàng tử Xứ Wales Charles (71 tuổi) và vợ ông, bà Camilla, Nữ công tước xứ Cornwall (72 tuổi) cũng đã tìm nơi lánh dịch bệnh.

Theo tuoitre