Chanique Rabe làm nên lịch sử khi là mỹ nhân châu Phi đầu tiên đăng quang Hoa hậu Siêu quốc gia

Xuất sắc vượt qua 57 người đẹp, Chanique Rabe của Namibia đã giành vương miện Miss Supranational 2021 (Hoa hậu Siêu Quốc gia 2021) trong vòng chung kết được tổ chức tại Nowy Sącz (Ba Lan). Mỹ nhân không khỏi xúc động khi nhận vương miện danh giá từ “người tiền nhiệm” Anntonia Porsild (Thái Lan)

Tân hoa hậu rạng ngời hạnh phúc trong khoảnh khắc đăng quang

Danh hiệu Á hậu 1, 2, 3, 4 (từ trái sang) lần lượt thuộc về các thí sinh: Karla Guilfú Acevedo (Puerto Rico), Thato Thelma Mosehle (Nam Phi), Valentina Sánchez Trivella (Venezuela) và Eoanna Constanza (Cộng hòa Dominica)

Chiến thắng của Chanique Rabe không khiến nhiều người bất ngờ bởi trong quá trình “chinh chiến” tại Hoa hậu Siêu quốc gia 2021, mỹ nhân này liên tục nằm trong top thí sinh dẫn đầu. Trước thềm chung kết, đại diện Namibia cũng được chuyên trang sắc đẹp nổi tiếng Missosology dự đoán sẽ giành ngôi hoa hậu

Cô được đánh giá cao bởi nhan sắc nổi bật, kỹ năng trình diễn chuyên nghiệp cùng khả năng hùng biện ấn tượng

Nàng hậu vừa đăng quang nhận được nhiều lời khen ngợi nhờ sở hữu vẻ đẹp sắc sảo, quyến rũ với những đường nét tự nhiên, thanh thoát, đặc biệt là cặp chân mày như vẽ cùng đôi mắt xanh biếc mang ánh nhìn đầy lôi cuốn

Người đẹp cao 1,76m và sở hữu thân hình rực lửa với số đo ba vòng: 86-65-91

Chanique Rabe chia sẻ trên Instagram rằng cô đã có những trải nghiệm tuyệt vời và học hỏi được nhiều điều thú vị khi tham gia Hoa hậu Siêu quốc gia 2021 đồng thời tiếc nuối khi quãng thời gian “chinh chiến” tại Ba Lan trôi qua quá nhanh. Người đẹp bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với các thí sinh tài sắc tại cuộc thi và bộc bạch: “Tôi thực sự vinh dự được trở thành một phần của nhóm những phụ nữ tài năng, học thức, có ý chí mạnh mẽ và đầy thú vị này”

Chanique Rabe cũng nhận được sự chú ý với vai trò đại sứ cho trại trẻ mồ côi Hope Village và theo đuổi dự án từ thiện của mình mang tên The Mending Project nhằm dạy may cho nhiều trẻ em

Trước khi giành vương miện Miss Supranational 2021, Chanique Rabe đã đăng quang Miss Supranational Namibia 2020 hồi tháng 11 năm ngoái. Tại quê nhà, người đẹp 24 tuổi là cái tên quen thuộc tại nhiều cuộc thi nhan sắc. Chân dài xinh đẹp từng giành chiến thắng tại Miss Teen Namibia 2014, trở thành Face of Queen Spark 2015 và chủ nhân danh hiệu Miss Teen Continents 2015

Nhan sắc đời thường của tân hoa hậu được khen ngợi xinh đẹp, rạng rỡ

Chân dài 9X khiến fan sắc đẹp quê nhà nức lòng khi đem về cho Namibia chiếc vương miện Hoa hậu Siêu quốc gia đầu tiên. Trước đó, tại kỳ Hoa hậu Siêu quốc gia 2019, đại diện quốc gia châu Phi này là Yana Haenisch cũng thi đấu ấn tượng và giành ngôi Á hậu 1

Theo Thanh Niên