Quang cảnh Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có đại diện Bộ Phát triển Kinh tế Italy, lãnh đạo chính quyền vùng Lazio, đại diện Hiệp hội Thủy sản Italy (Assoittica), Hiệp hội Công nghiệp Vùng Lazio (Unindustria Lazio), Cơ quan xúc tiến thương mại Simest và các doanh nghiệp Italy.

Phát biểu tại Hội thảo, Tham tán Thương mại Việt Nam tại Italy Bùi Vương Anh đã giới thiệu đến các hiệp hội, doanh nghiệp của Vùng Lazio những thông tin cập nhật về sự kiện Vietnam Foodexpo 2017 dự kiến được tổ chức từ ngày 15-18/11 tới tại TP. Hồ Chí Minh.

Vietnam Foodexpo 2017 là sự kiện xúc tiến thương mại quốc gia chuyên ngành nông, thủy sản và công nghiệp thực phẩm của Việt Nam, có quy mô lớn nhất, toàn diện nhất, được tổ chức theo chuẩn mực quốc tế.

Tham tán Bùi Vương Anh kêu gọi các doanh nghiệp vùng Lazio tham gia Vietnam Foodexpo 2017, tăng cường hợp tác kinh doanh, giao thương với các doanh nghiệp Việt Nam và khu vực trong lĩnh vực thực phẩm chế biến. Đồng thời, triển khai các kết quả cụ thể tiếp theo của Vietnam Foodexpo 2016 mà Italy là “quốc gia danh dự”.

Cũng tại Hội thảo, bà Ilaria Turatti - đại diện Công ty TNHH Turatti chuyên về công nghiệp chế biến ở Việt Nam đã trình bày những hoạt động khá thành công của công ty bà tại Việt Nam.

Bà Turatti đã chia sẻ kinh nghiệm kinh doanh tại thị trường Việt Nam trong lĩnh vực chế biến thực phẩm cũng như nâng cao giá trị sản phẩm thông qua việc sử dụng công nghệ của Italy.

Những dẫn chứng của bà Turatti đã khiến nhiều doanh nhân Italy tỏ ra vô cùng hứng thú và muốn tìm kiếm cơ hội kinh doanh tại Việt Nam. Đại diện các hiệp hội, doanh nghiệp Italy tham gia hội thảo cũng thể hiện sự quan tâm đến thị trường Việt Nam, đồng thời coi Việt Nam là cửa ngõ để thâm nhập thị trường châu Á - Thái Bình Dương.

Năm 2016, với vai trò là Quốc gia danh dự tại Vietnam Foodexpo 2016, Italy đã tham gia Triển lãm với trên 30 doanh nghiệp, 40 gian hàng triển lãm, giới thiệu tới khách tham quan các loại thực phẩm đa dạng cùng nhiều loại máy móc thiết bị tiên tiến hàng đầu thế giới chuyên phục vụ sản xuất, chế biến thực phẩm. Năm nay, đông đảo các doanh nghiệp Italy dự kiến tiếp tục tham dự Triển lãm Vietnam Foodexpo 2017.

Vietnam Foodexpo 2017 sẽ là cơ hội lớn cho các doanh nghiệp gặp gỡ đối tác, giới thiệu và quảng bá thương hiệu sản phẩm, dịch vụ, tìm kiếm máy móc thiết bị, giải pháp công nghệ, chuyển giao công nghệ.

Triển lãm còn là cầu nối nhanh nhất, hiệu quả và đáng tin cậy, giúp các doanh nghiệp tiếp cận, mở rộng thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước cũng như khu vực thông qua việc trực tiếp gặp gỡ, kết nối với các hệ thống phân phối bán buôn, bán lẻ, các đối tác nhập khẩu và nhà đầu tư triển vọng trong lĩnh vực thực phẩm; khuyến khích và tạo động lực phát triển thị trường lành mạnh, kinh doanh thực phẩm an toàn...


                                                                                      Theo Thế giới và Việt Nam