Việc cấp thị thực dài hạn cho khách cao tuổi
nhằm thúc đẩy lĩnh vực du lịch khám chữa bệnh

Tuy nhiên, theo quyết định trên, người được cấp thị thực vẫn phải trình diện cảnh sát nhập cảnh cứ 90 ngày/lần.

Phát biểu sau cuộc họp Nội các, Phó Chánh Văn phòng Thủ tướng Apisit Chaiyanuwat cho biết, việc cấp thị thực dài hạn 10 năm cho các du khách trên 50 tuổi đòi hỏi những điều kiện khác.

Người nước ngoài muốn có thị thực này phải có thu nhập hàng tháng tối thiểu 100.000 Baht (khoảng 2.777 USD) hoặc có tối thiểu 3 triệu Baht ( khoảng 83.333 USD) gửi trong tài khoản ngân hàng ít nhất 1 năm, đồng thời phải có bảo hiểm y tế có thời hạn tối thiểu 1 năm và trị giá tối thiếu 1.000 USD.

Theo quan chức trên, ban đầu, thị thực này sẽ có hiệu lực trong 5 năm và có thể gia hạn 5 năm tiếp theo, mức phí cấp thị thực là 10.000 Baht.

Mặc dù thời hạn thị thực 10 năm nhưng người có thị thực vẫn phải trình diện cảnh sát nhập cư cứ 90 ngày/lần như trước đây.

Việc cấp thị thực dài hạn nói trên nhằm thúc đẩy lĩnh vực du lịch khám chữa bệnh và đối tượng là các khách du lịch đến từ nhiều quốc gia như Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Mỹ và Anh.

 

Theo Thế giới và Việt Nam