John W. Ouderkirk - thẩm phán phụ trách phiên tòa ly dị giữa Brad Pitt và Angelina Jolie - khẳng định không ưu ái bên nào trong vụ kiện.

Theo ET, hôm 26/8, Ouderkirk phản hồi yêu cầu của Angie đòi đuổi ông khỏi vụ ly dị giữa cặp sao. Ông đề nghị tòa án yêu cầu phía Jolie đưa bằng chứng về việc ông thiên vị Brad Pitt.

Thẩm phán John W. Ouderkirk, người chủ trì vụ ly dị của Brad Pitt và Angelina Jolie. Ảnh:

Giữa tháng 8, Angie nộp đơn xin tòa thay thẩm phán điều hành vụ ly dị. Nữ diễn viên khẳng định phía chồng cũ tạo điều kiện cho Ouderkirk nhận thêm nhiều vụ kiện, giúp ông có "nguồn thu nhập hấp dẫn và nhiều cơ hội kiếm tiền trong tương lai".

Phía Brad Pitt chỉ trích yêu cầu của nữ diễn viên nhằm trì hoãn phiên tòa. Luật sư của anh khẳng định Ouderkirk từng ba lần tham khảo ý kiến phía Jolie rằng đội ngũ của cô có muốn ông tiếp tục giữ ghế thẩm phán không. Phía Brad Pitt ví lá đơn của Angelina Jolie là "kế hoạch vô vọng". Anh nói vợ cũ sợ thua trong phiên xét xử về quyền nuôi con giữa hai bên nên tìm cách trì hoãn.

Angelina Jolie là người giới thiệu Ouderkirk với phía Brad Pitt. Ông từng làm thủ tục kết hôn cho cặp sao năm 2014. Năm 2016, hai người quyết định thuê Ouderkirk làm chủ phiên tòa ly dị nhằm đảm bảo sự riêng tư.

Brad Pitt chưa hoàn tất thủ tục ly dị với Angelina Jolie, dù hai người xin tòa chấm dứt quan hệ vợ chồng hồi tháng 4/2019. Cặp sao xin chia vụ ly hôn thành hai phần: chấm dứt quan hệ hôn nhân pháp lý trước sau đó tiếp tục đàm phán các điều khoản chia tài sản và quyền nuôi con. Họ có ba con nuôi - Maddox (18 tuổi), Pax Thiên (16 tuổi), Zahara (15 tuổi) - và ba con đẻ - Shiloh (14 tuổi), Knox và Vivienne (12 tuổi).

Theo vnexpress