Không gian cho các tổ chức nhân dân tham gia vào quá trình hoạch định chính sách của ASEAN
Họp chuẩn bị cho vai trò chủ tịch APF của Indonesia, ngày 11/1/2023 tại Jakarta, Indonesia (Ảnh: APF)

Diễn đàn hướng tới mục tiêu tăng cường tình đoàn kết giữa người dân các nước Đông Nam Á thông qua tăng cường hiểu biết chung về các thách thức đối với dân chủ, hòa bình, nhân quyền, môi trường ở các quốc gia. Diễn đàn đề cao sáng kiến và sự tham gia của các tổ chức nhân dân vào quá trình hoạch định chính sách của ASEAN.

Ngày 22/11/2015, tại Kuala Lumpur (Malaysia), lãnh đạo các nước thành viên ASEAN tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 27 đã ký tuyên bố Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025. Theo đó, ASEAN cam kết xây dựng một “cộng đồng ASEAN dựa trên luật lệ, hướng tới người dân và lấy người dân làm trung tâm”. Do đó, Diễn đàn nhân dân ASEAN tập trung thảo luận các vấn đề xuyên quốc gia ảnh hưởng đến người dân ASEAN và tìm cơ chế phối hợp giải quyết.

Trong khuôn khổ diễn đàn lần này, các đại biểu sẽ thảo luận về 6 chủ đề: Hòa bình - An ninh; Chủ nghĩa khu vực thay thế; Nhân quyền và không gian an toàn cho các nhóm yếu thế; Công bằng môi trường, khí hậu; Công bằng kinh tế, xã hội, Dân chủ, chống độc tài.

Dựa trên kết quả từ các thảo luận, diễn đàn sẽ khuyến nghị lên các nhà lãnh đạo các nước ASEAN.

Bên cạnh đó, diễn đàn có các hoạt động bên lề như khu triển lãm, đêm Đoàn kết.

Tại APF 2023, đoàn Việt Nam tích cực tham gia và phối hợp với các nước ASEAN ngay từ những khâu chuẩn bị, để Diễn đàn nhân dân ASEAN thực sự trở thành cầu nối quan trọng trong việc tăng cường sự hiểu biết chung, xây dựng tình đoàn kết giữa nhân dân các nước Đông Nam Á.

Cụ thể, Việt Nam tham gia điều phối thảo luận thuộc chủ đề Hòa bình – An ninh; tham dự các thảo luận thuộc 6 chủ đề; đóng góp ý kiến tại thảo luận Chủ nghĩa khu vực thay thế và Nhân quyền và không gian an toàn cho các nhóm yếu thế; đóng góp cho quá trình soạn thảo Tuyên bố chung của diễn đàn; thực hiện triển lãm về hoạt động của các tổ chức phi chính phủ, hội nghề nghiệp vì lợi ích của người dân Việt Nam.

APF là diễn đàn thường niên được tổ chức bên lề Hội nghị cấp cao ASEAN. Tổ chức lần đầu tiên vào năm 2005 theo sáng kiến của Malaysia, APF tạo không gian mở cho các tổ chức nhân dân ASEAN, mang tiếng nói của nhân dân đến với lãnh đạo các nước thành viên ASEAN, hướng tới xây dựng cộng đồng ASEAN vì lợi ích chung của nhân dân, vì hòa bình, phát triển công bằng, bền vững của khu vực.

Việt Nam đã hai lần tổ chức APF vào năm 2010 và 2020.

Diễn đàn nhân dân ASEAN 2020 diễn ra theo hình thức trực tuyến với chủ đề "Đoàn kết nhân dân Đông Nam Á vì một cộng đồng bao trùm, gắn kết và chủ động thích ứng. Tham dự APF 2020 có hơn 250 đại biểu đại diện các tổ chức nhân dân, phi chính phủ Việt Nam, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.

Theo thoidai