Ông Daniel Roussel nhiều năm thường trú tại Việt Nam
 với tư cách là phóng viên báo Nhân đạo.


Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Ngọc Sơn - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Pháp, ông Nguyễn Thành Vượng - Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp, ông Ngô Kim Hùng - Tổng thư ký Hội người Việt Nam tại Pháp cùng đông đảo cán bộ các cơ quan thường trú Việt Nam tại Pháp, các khách mời Pháp và Việt kiều.

Đọc diễn văn khai mạc buổi lễ, Đại sứ Nguyễn Ngọc Sơn bày tỏ sự ngưỡng mộ, trân trọng trước những đóng góp to lớn của các tổ chức, cá nhân được vinh danh lần này cho sự phát triển văn hóa, thể thao và du lịch Việt Nam tại Pháp.

Đại sứ Nguyễn Ngọc Sơn nói: "Thay mặt cho Chính phủ Việt Nam, cho Bộ VH-TT&DL Việt Nam, và với tư cách Đại sứ Việt Nam tại Pháp, tôi xin bày tỏ sự cảm ơn chân thành nhất với những lao động, cống hiến không mệt mỏi, trong nhiều năm của quý vị cho Việt Nam. Khi trao các phần thưởng này, Việt Nam mong muốn các vị hãy tiếp tục giữ vai trò tích cực trong việc tăng cường mối quan hệ song phương, và tôi tin tưởng ở điều đó".

Tiếp đó, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp Nguyễn Thành Vượng lên đọc quyết định của Bộ VH-TT&DL Việt Nam trao bằng khen và kỷ niệm chương cho các tổ chức, cá nhân.

Đại diện cho các tổ chức, cá nhân được vinh danh, ông Daniel Roussel, nhà báo, nhà sử học, đạo diễn phim bày tỏ niềm xúc động, cảm ơn sự ghi nhận của Chính phủ Việt Nam trước những đóng góp của những người được tặng thưởng.

Ông Daniel Roussel chia sẻ: "Tôi thấy rất vinh dự khi được nhận phần thưởng này. Tôi xin chia sẻ niềm vui này với những người quen biết".

Nhân dịp này, ông Daniel Roussel ôn lại những chuyến đi và tiếp xúc ở Việt Nam cách đây 36 năm, khi Việt Nam còn vô cùng khó khăn sau chiến tranh.

Ông Daniel Roussel cho biết, những chuyến đi đó khiến ông nhận thức được nhiều điều, thay đổi và gắn bó với Việt Nam.

Trong danh sách được tặng bằng khen lần này, có một tập thể là Hội Touraine - Việt Nam.

Hàng chục năm qua, Touraine - Việt Nam đã tích cực thể hiện vai trò cầu nối văn hóa giữa xứ Touraine của Pháp với ĐBSH, ĐBSCL.

Hội là điểm hẹn của những người yêu Việt Nam thông qua các hoạt động triển lãm nghệ thuật, chiếu phim, biểu diễn văn nghệ, giới thiệu ẩm thực, học tiếng Việt, tiếng Pháp, hỗ trợ sinh viên Việt Nam hòa nhập cuộc sống tại Touraine.

Hai cá nhân là ông Daniel Roussel, nguyên phóng viên báo Nhân Đạo Pháp, có 6 năm thường trú ở Việt Nam.

Ông là tác giả của các bộ phim "Chiến tranh Việt Nam và bí mật đàm phán", "Cuộc chiến giữa hổ và voi", "Hilton Hà Nội"...

Cá nhân thứ hai được là ông Alain Dusarps - Chủ tịch Hội nhân đạo trợ giúp đồng bào thiểu số và nạn nhân chất độc da cam ở Việt Nam (ACOTEC) - Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Pháp-Việt (AAFV).

Ông là nhà tổ chức các hoạt động tìm hiểu và quảng bá, phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam tại Pháp, tác giả của 64 bộ trang phục quý hiếm của 24 dân tộc thiểu số Việt Nam, từ năm 1991 đến nay sư tập và công bố hơn 50.000 bức ảnh về đời sống của người dân dộc thiểu số, về văn minh lúa nước...

Có 5 cá nhân được tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp thể dục thể thao, gồm: ông Trương Anh Tuấn; ông Stéphane Lesoil; ông Christophe Dalmaz; ông Philippe Bertec; và bà Trương Thủy Tiên.

Tất cả đều là là những đại diện của các câu lạc bộ Võ Việt Nam (VOVINAM) tại Pháp, có công sáng lập và thúc đẩy Liên đoàn võ cổ tuyền Việt Nam tại Pháp (FVCTVNF) và tạo sự giao lưu, gắn kết giữa VOVINAM tại Pháp với trong nước và các nước qua thi đấu và trao đổi, đồng thời qua võ thuật truyền bá văn hóa truyền thống Việt Nam cho môn sinh và cộng đồng./.

                                                                                                                     Theo VOV.VN