Ngày 2/1, tập mới nhất của chương trình Unanswered Questions (tạm dịch: Những câu hỏi chưa được giải đáp) kể về trường hợp một cô bé được nhận nuôi qua đời do vết thương nghiêm trọng ở vùng đầu và bụng vào tháng 10 năm ngoái.

Theo Korea Times, cô bé tên Jung-in, được nhận nuôi vào tháng 1 năm ngoái. Em qua đời sau 6 tiếng được đưa đến phòng cấp cứu ngày 13/10.

Các bác sĩ tìm thấy nhiều vết nứt ở hộp sọ Jung-in, xương sườn, xương đòn gãy và suy đa tạng. Khám nghiệm tử thi cũng cho thấy tuyến tụy, ruột của cô bé 16 tháng tuổi bị tổn thương nghiêm trọng.

Nguyên nhân tử vong được viện dẫn là tổn thương vùng bụng do ngoại lực.

be gai bi bo me nuoi bao hanh anh 1

Cái chết của cô bé 16 tháng tuổi rúng động Hàn Quốc.

Khi đó, cha mẹ nuôi của Jung-in khai rằng vết thương xuất hiện do con gái bị ngã khi chơi trên ghế sofa. Tuy nhiên, cảnh sát đã bắt giữ người mẹ vì nghi ngờ Jung-in tử vong do bị bạo hành.

Trước đó, cô giáo mầm non và bác sĩ nhi đã báo cáo riêng với cảnh sát khi nhìn thấy các vết bầm tím trên cơ thể cô bé, đồng thời bày tỏ nghi ngờ về tình trạng bạo hành.

Họ thông báo với cảnh sát rằng cha mẹ nuôi Jung-in đã để cô bé một mình ở nhà hoặc trong ôtô và thường xuyên hành hung em. Tuy nhiên, thời điểm đó, cảnh sát không có động thái gì để bảo vệ đứa trẻ.

Sau khi cái chết của Jung-in được công bố rộng rãi, nhiều người dân xứ củ sâm liên tục bày tỏ sự phẫn nộ với tội ác của cặp vợ chồng. Phong trào gửi lời xin lỗi và an ủi đến linh hồn của cô bé với hashtag #Sorryjungin cũng được hưởng ứng rộng rãi.

be gai bi bo me nuoi bao hanh anh 2

Phong trào gửi lời xin lỗi và an ủi Jung-in được hưởng ứng trên mạng.

Jimin, thành viên nhóm nhạc nổi tiếng BTS, cũng đăng tải dòng trạng thái "Xin lỗi, Jung-in à" trên Weverse và kêu gọi người hâm mộ tham gia.

"Những gì họ đã làm với Jung-in thật tàn nhẫn, độc ác và khủng khiếp. Làm sao họ có thể làm vậy? Tôi không thể ngủ vì quá buồn. Hãy yên nghỉ", nữ diễn viên Han Hye-jin viết trên Instagram.

Một người khác gửi bản kiến nghị lên trang web của Nhà Xanh, kêu gọi buộc tội giết người cho cha mẹ nuôi Jung-in vì đã gây ra những vết thương nghiêm trọng trên cơ thể dẫn đến cái chết của cô bé.

Bản kiến nghị cũng yêu cầu công khai danh tính của cặp vợ chồng. Chỉ trong một tháng, bản kiến nghị đã nhận được hơn 231.000 chữ ký.

Phiên tòa xét xử vụ việc sẽ diễn ra vào 13/1.

Theo Zing