Thứ hai, ngày 09-06-2025, 02:10 (GMT +7)
(+84) 024 3971 3500
Thương hiệu tóc dài
Gian hàng Việt Nam thu hút đông đảo khách tham quan với các món ăn truyền thống đậm đà bản sắc dân tộc như nem rán giòn thơm, càphê hương vị Việt.
Gian hàng của Hội Phụ nữ Đại sứ quán Việt Nam giới thiệu một số sản phẩm truyền thống, đồ thủ công mỹ nghệ và gia vị làm các món ăn nổi tiếng của Việt Nam đã thu hút sự chú ý của nhiều quan khách.
Hân Lê, nhà làm phim trẻ đầy nhiệt huyết và tài năng tại Anh, dành nhiều kỳ vọng cho dự án The Long Dress - bộ phim tài liệu nổi bật với sứ mệnh tôn vinh áo dài và khám phá di sản văn hóa Việt Nam.
Từ ký ức thời thơ ấu với những cây cau trong vườn nhà, chị Phan Vũ Hoài Vui (SN 1989) đã nảy ra ý tưởng tái chế mo cau thành các sản phẩm trong sinh hoạt hằng ngày để thay thế đồ nhựa sử dụng một lần. Những đồ dùng này ngày càng được ưa chuộng bởi khả năng tự phân hủy cao, góp phần bảo vệ môi trường sống.
Thấu hiểu nhu cầu và sự cần thiết của việc tạo ra nguồn thực phẩm sạch, đã có nhiều doanh nghiệp, hộ gia đình đầu tư tâm huyết để phát triển, sản xuất thực phẩm sạch.
Phở đã theo chân người Việt đi khắp thế giới, là món ăn truyền thống của người Việt nhưng lại được rất nhiều người nước ngoài yêu thích, góp phần tôn vinh văn hóa ẩm thực của “dải đất hình chữ S.”
Danh sách 100 món tráng miệng ngon nhất Đông Nam Á do TasteAtlas bình chọn giới thiệu với thực khách thế giới loạt món ngon xuất xứ Việt Nam.
Chuyên trang ẩm thực nổi tiếng TasteAtlas vừa bình chọn hai món ăn nổi tiếng của Việt Nam vào danh sách 100 món ăn từ động vật giáp xác ngon nhất thế giới.
Tại vòng chung kết cuộc thi Dự án khởi nghiệp Thanh niên nông thôn năm 2024, thanh niên đã mang đến nhiều dự án khởi nghiệp sáng tạo, với những sản phẩm độc đáo, mang lại giá trị kinh tế cao.
Đông đảo sinh viên vỡ òa cảm xúc khi Hoa hậu Quốc tế Thanh Thủy xuất hiện ở Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng. Thanh Thủy kể lại quá trình tham gia cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2024, cô đã giới thiệu rất nhiều về mì Quảng, cà phê... và mời bạn bè quốc tế đến thăm Đà Nẵng.
Say mê nghề thêu thủ công, Lê Thu Hương rời ngành giáo dục. Chị miệt mài sáng tạo ra nhiều sản phẩm mà ở đó, cái hồn truyền thống hòa quyện với cái nền đương đại. Thời trang chưa đủ để bày tỏ sự đắm đuối ấy, chị mở rộng sang lĩnh vực nội thất thêu. 4 năm là quãng đường không quá dài nhưng cũng đủ để Hương và Leap Art định danh, tạo dấu ấn vững chắc trong lòng người yêu cái đẹp.
"Người Việt Nam ở nước ngoài dù chỉ 1 người cũng được Đảng, Nhà nước quan tâm"
5 năm Chương trình 'Đồng hành cùng phụ nữ biên cương': Tổng nguồn lực huy động hơn 294 tỷ đồng
Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Sửa Pháp lệnh Dân số, bỏ quy định sinh 1 hoặc 2 con
Hơn 61.600 lao động đi làm việc ở nước ngoài trong 5 tháng đầu năm
Tỉ lệ tử ở Nhật Bản đang cao gấp đôi tỉ lệ sinh
Đơn vị thực hiện: Báo Phụ nữ Việt Nam
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 11/GP-TTĐT Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 14 tháng 02 năm 2015.
Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Nguyễn Thị Thục Hạnh
PNVNNUOCNGOAI không chịu trách nhiệm về những liên kết mở rộng
pnvnnuocngoai@gmail.com
47 Hàng Chuối - Hà Nội - Việt Nam
© 2014, Bản quyền thuộc về Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam