Thứ ba, ngày 19-03-2024, 03:19 (GMT +7)
(+84) 024 3971 3500
Thương hiệu tóc dài
Việc có nhiều nghệ nhân phở, những nhãn hàng phở nổi tiếng, những món phở địa phương cho thấy sự đa dạng của phở Việt.
Vượt qua nhiều 'đối thủ' nặng ký khác, bánh mì Việt Nam được chuyên trang ẩm thực nổi tiếng thế giới bình chọn là loại bánh mì kẹp (sandwich) ngon nhất thế giới.
Nghề thủ công truyền thống làm bánh tráng Túy Loan (thành phố Đà Nẵng) vừa được Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục Di sản phi vật thể quốc gia. Đây là làng nghề bánh tráng lâu đời nổi danh xứ Quảng với hương vị rất riêng.
Festival phở năm 2024 được tổ chức tại Nam Định - địa phương nổi tiếng với món ăn truyền thống lâu đời của người Việt - hướng tới xây dựng hồ sơ, đưa vào danh sách Di sản Văn hóa Phi vật thể Thế giới.
Tổ chức "Nơ xanh" đã nỗ lực huy động các nguồn lực đóng góp từ cộng đồng để hướng tới nhóm đối tượng phụ nữ không có đủ điều kiện để tiếp xúc với các hoạt động hướng dẫn chăm sóc sức khỏe tử cung cũng như các hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản…
Vượt qua 99 ứng cử viên, bánh mì Việt Nam đứng vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng Top 100 sandwiches in the world (100 món bánh sandwich ngon nhất thế giới) do chuyên trang ẩm thực TasteAtlas vừa công bố.
Sau hơn 1 năm khởi tạo, tệp khách hàng của Thanh Lân mỗi ngày vẫn không ngừng tăng lên, mở rộng.
'Ngoài Brazil, không quốc gia nào sản xuất nhiều cà phê hơn Việt Nam. Xuất hiện vào thế kỷ 19, cà phê Việt Nam hiện là ngành kinh doanh trị giá 3 tỉ USD và chiếm gần 15% thị trường toàn cầu, đưa Việt Nam trở thành gã khổng lồ cà phê của Đông Nam Á', New York Times viết.
Trong các doanh nghiệp của tỉnh Đắk Lắk, nhiều nữ doanh nhân đã khẳng định bản lĩnh, tài năng trong sản xuất kinh doanh đã phát huy tài năng, trí tuệ, có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội, đưa những sản phẩm có chất lượng cao vươn ra thị trường trong nước và quốc tế.
Càphê đá Việt Nam được tạp chí ẩm thực quốc tế TasteAtlas bình chọn là một trong những loại càphê ngon nhất thế giới.
Từng khởi nghiệp với số tiền chỉ vỏn vẹn 384.000 đồng, giờ đây Nguyễn Mai Thảo Trâm (23 tuổi), ngụ tại tỉnh Quảng Nam đã trở thành người đồng sáng lập và điều hành Học viện SENDA, nơi giúp trẻ phát triển trí tuệ cảm xúc, kỹ năng là thái độ sống.
Các món tráng miệng truyền thống không nên bỏ lỡ tại Singapore
NÂNG BƯỚC NGƯỜI LAO ĐỘNG: Hết lòng với người đồng hương
Ngành gì dễ xin việc ở nước ngoài?
Cô nàng GenZ cùng hành trình chinh phục học bổng trời Âu danh giá, trúng tuyển Đại học top 1 tại Đức
Thần đồng 11 tháng tuổi nói 3 thứ tiếng, IQ cao hơn cả Albert Einstein
Đơn vị thực hiện: Báo Phụ nữ Việt Nam
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 11/GP-TTĐT Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 14 tháng 02 năm 2015.
Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Nguyễn Thị Thục Hạnh
PNVNNUOCNGOAI không chịu trách nhiệm về những liên kết mở rộng
pnvnnuocngoai@gmail.com
47 Hàng Chuối - Hà Nội - Việt Nam
© 2014, Bản quyền thuộc về Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam