Chào mừng thành công Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2021-2026, hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, sáng 26/11/2021, đoàn công tác của Hội LHPN thành phố Hải Phòng do ủy viên Thành ủy, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Vũ Thị Kim Liên làm trưởng đoàn đã thăm, tặng quà cho 52 phụ nữ di cư hồi hương và gia đình trên địa bàn huyện Kiến Thụy, quận Dương Kinh.

200 suất quà san sẻ yêu thương trao tặng phụ nữ di cư hồi hương khó khăn tại Hải Phòng - Ảnh 1.

Chủ tịch Hội LHPN TP Hải Phòng Vũ Thị Kim Liên chia sẻ, động viên, khích lệ chị em phụ nữ di cư hồi hương và gia đình

Thay mặt Hội LHPN thành phố, Chủ tịch Hội LHPN TP Hải Phòng Vũ Thị Kim Liên ghi nhận, biểu dương những đóng góp của các cấp Hội phụ nữ huyện Kiến Thụy, quận Dương Kinh đã nỗ lực, đồng lòng chung tay cùng các cấp Hội phụ nữ thành phố trong công tác phòng chống dịch, chia lửa yêu thương với phụ nữ và nhân dân vùng dịch. 

Chủ tịch Hội LHPN TP Hải Phòng cũng chia sẻ, động viên, khích lệ chị em phụ nữ di cư hồi hương và gia đình tiếp tục cố gắng, phát huy nội lực của bản thân cùng với sự hỗ trợ của các cấp Hội phụ nữ, Văn phòng OSSO để vươn lên trong cuộc sống, xây dựng gia đình hạnh phúc.

         Hội LHPN thành phố, Văn phòng OSSO Hải Phòng tặng quà cho phụ nữ di cư hồi hương khó khăn, ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Kiến Thụy, quận Dương Kinh

Tiếp tục chương trình "Triệu phần quà san sẻ yêu thương", trong tháng 11/2021, Hội LHPN thành phố, Văn phòng OSSO tiếp tục tặng quà cho phụ nữ di cư hồi hương khó khăn tại các quận/huyện khác trên địa bàn thành phố. 200 suất quà sẽ được trao tặng trong dịp này.

 Chương trình "Phụ nữ cả nước ủng hộ triệu phần quà chia sẻ yêu thương giúp phụ nữ, trẻ em vượt qua khó khăn, chiến thắng dịch bệnh, thiên tai" do Đoàn Chủ tịch TƯ Hội LHPN Việt Nam phát động diễn ra đến hết năm 2022.

Trong đó, đợt 1- đợt cao điểm được thực hiện đến 31/12/2021, tập trung công tác hỗ trợ khắc phục khó khăn bởi dịch bệnh, thiên tai;

Đợt 2: Từ tháng 1 đến hết quý I/2022, tập trung thăm hỏi các gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng, hội viên, phụ nữ yếu thế, có hoàn cảnh khó khăn... nhân dịp Tết Nguyên đán 2022;

Đợt 3: Từ tháng 4 đến hết năm 2022, tập trung công tác hỗ trợ sinh kế, khắc phục khó khăn hậu Covid-19, thiên tai, giúp ổn định đời sống.

 

Cách tham gia ủng hộ chương trình "Triệu phần quà - San sẻ yêu thương" do TƯ Hội LHPN Việt Nam phát động:

1. Ủng hộ bằng tiền mặt, xin gửi về:

Chủ tài khoản: Hội LHPNVN - San sẻ yêu thương.

Số TK: 009704073686868, tại Ngân hàng HD Bank, chi nhánh Hà Nội.

2. Ủng hộ bằng hiện vật (lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu, gói vệ sinh cho phụ nữ, trẻ em, người già, bệnh nhân nặng, đồ bảo hộ phục vụ y bác sĩ tuyến đầu...) xin trực tiếp gửi về:

- Hội LHPN các tỉnh/thành đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-19.

- Hoặc liên hệ Ban Gia đình - Xã hội, TƯ Hội LHPN Việt Nam, để điều phối, phân bổ về địa phương (đ/c Song Ngọc, ĐT: 0934.460186, email: songngoc2610@gmail.com).

Trị giá 1 suất quà: 300.000 đồng (bằng tiền mặt hoặc hiện vật như lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu, gói vệ sinh cho phụ nữ, sữa, bỉm cho trẻ em, người già, bệnh nhân nữ, đồ bảo hộ phục vụ y bác sĩ tuyến đầu…). 

 

Trần Lê