Triển lãm ảnh được trưng bày từ ngày 26/8 đến ngày 8/9, gồm 50 bức ảnh khắc họa một cách sống động về tình hữu nghị, đoàn kết giữa hai quốc gia Việt Nam – Lào. Triển lãm góp phần đem đến thông điệp, những cảm nhận sâu sắc, cụ thể hơn về "Tình nghĩa, thủy chung, trong sáng" của hai nước. Qua đó, góp phần vun đắp mối quan hệ truyền thống giữa hai nước, tạo động lực cùng nhau vượt qua khó khăn, gian khổ từ thời chiến cho tới thời bình.

Triển lãm ảnh “Việt Nam - Lào thắm tình đoàn kết, hữu nghị” - Ảnh 1.

Các đại biểu cùng chụp hình tại chương trình.

Ông Huỳnh Cách Mạng, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Lào Thành phố chia sẻ: Cách đây 60 năm, Việt Nam và Lào chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 5/9/1962. Đây là sự kiện trọng đại, mở ra một chương mới trong quan hệ hai nước, khẳng định sự gắn bó vận mệnh của hai dân tộc trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Triển lãm ảnh "Việt Nam - Lào thắm tình đoàn kết, hữu nghị" hôm nay là hoạt động rất thiết thực, chào mừng các dấu mốc lịch sử. Từ đó, lan tỏa đến các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ Thành phố mang tên Bác hiểu sâu sắc hơn về mối quan hệ thủy chung, trong sáng giữa Đảng, nhà nước và nhân dân 2 nước Việt Nam-Lào.

Phạm Thương