leftcenterrightdel
 Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi làm việc chiều 8/4/2024.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga đã chia sẻ về phong trào phụ nữ Việt Nam và hoạt động của Hội LHPN Việt Nam thời gian qua. Theo Chủ tịch Hội Hà Thị Nga, Việt Nam đã đạt được những kết quả đáng chú ý về công tác bình đẳng giới, nâng cao quyền năng của phụ nữ, thể hiện những con số ấn tượng như: tỷ lệ nữ tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình là 16% (tỷ lệ chung của các nước khoảng 10%), tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội là 30,26% (tỷ lệ trung bình của châu Á là 21% và của thế giới là 26,7%)...

leftcenterrightdel
Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga (giữa) chia sẻ về tình hình phụ nữ Việt Nam và Hội LHPN Việt Nam thời gian qua 

 

Chủ tịch Hà Thị Nga cũng trân trọng gửi lời cảm ơn đến Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam đã đồng hành và hỗ trợ Hội trong các hoạt động vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam. Một trong những hoạt động tiêu biểu có thể kể đến: Tháng 3/2023, Hội và Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam đã phối hợp tổ chức thành công Ngày hội "Mẹ và con với STEM (Khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học)" tại Trường THPT Dương Quảng Hàm, tỉnh Hưng Yên nhằm nâng cao nhận thức và thúc đẩy vai trò của phụ nữ và trẻ em gái trong STEM.

Đại sứ Marc E. Knapper bày tỏ, ông rất ấn tượng với những hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới của Hội LHPN Việt Nam thời gian qua. Ông mong rằng, trong thời gian tới, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam và TƯ Hội LHPN Việt Nam có thể tiếp tục hợp tác để có những hoạt động thúc đẩy hơn nữa vai trò của phụ nữ ở nơi công sở, vai trò của phụ nữ trong gìn giữ hòa bình hay hoạt động phòng chống mua bán người…

leftcenterrightdel
Ngài Marc E. Knapper, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam 

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Hà Thị Nga cũng đề nghị, hai tổ chức có thể kết hợp tổ chức các khoá tập huấn nâng cao kỹ năng khởi nghiệp, năng lực cho các ứng cử viên tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; cùng nhau tổ chức một hoạt động dưới hình thức Diễn đàn hoặc Hội thảo nhân kỷ niệm 30 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa hai nước vào năm 2025...

Hai bên bày tỏ sự đồng tình với những đề nghị hợp tác, Chủ tịch Hà Thị Nga và Đại sứ Marc E. Knapper tin tưởng rằng, trong thời gian tới, TƯ Hội LHPN Việt Nam và Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam sẽ có những hoạt động nhằm nâng cao quyền năng cho phụ nữ, tăng cường vai trò của phụ nữ trong xã hội và lực lượng lao động cũng như góp phần nâng tầm mối quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ, trong đó có việc tăng cường giao lưu nhân dân.

H.Y