Đoàn Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu là đoàn Đại biểu Quốc tế đầu tiên đến Cuba để viếng lãnh tụ Fidel Castro.

Đoàn Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu là đoàn đại biểu quốc tế cấp cao đầu tiên tới Cuba viếng cố Chủ tịch Fidel Castro, theo thông cáo từ Bộ Ngoại giao.

Sau lễ viếng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ghi sổ tang, bày tỏ đau buồn sâu sắc và tiếc thương của Việt Nam trước sự ra đi của lãnh tụ Fidel Castro. Bà khẳng định Việt Nam không bao giờ quên những đóng góp của lãnh tụ Fidel Castro cho mối quan hệ đoàn kết anh em đặc biệt, hợp tác toàn diện và tin cậy lẫn nhau giữa hai nước suốt hơn 5 thập kỷ qua, quyết tâm tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ song phương.

Tối cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn đại biểu đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba, gặp mặt cán bộ và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Cuba.

Tang lễ lãnh tụ Fidel Castro được tiến hành từ 9h - 22h ngày 28/11 (giờ địa phương) - tức từ 21h ngày 28/11 đến 10h sáng 29/11 (giờ Việt Nam), tại Đài Tưởng niệm Jose Marti thuộc Quảng trường Cách mạng ở Thủ đô La Habana và được bắt đầu bằng 21 phát đại bác.
Đoàn Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu viếng lãnh tụ Fidel Castro.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ghi sổ tang.

Nguyên Chủ tịch Cuba Fidel Castro qua đời đêm 25/11 tại thủ đô La Habana ở tuổi 90. Ông đã thăm chính thức Việt Nam 3 lần vào tháng 9/1973, tháng 12/1995 và tháng 2/2003. Ông là nguyên thủ nước ngoài đầu tiên tới thăm vùng mới được giải phóng ở tỉnh Quảng Trị vào tháng 9/1973, là nguyên thủ quốc gia đi đầu trong phong trào quốc tế ủng hộ cuộc đấu tranh của Việt Nam vì độc lập dân tộc và thống nhất đất nước. Chủ tịch Fidel Castro đã được Việt Nam trao tặng Huân chương Sao Vàng vào năm 1982 và Huân chương Hồ Chí Minh vào năm 1989.

H.Đan (tổng hợp; nguồn: TTXVN/VOV)