Kình ngư vàng Nguyễn Thị Ánh Viên xuất sắc giành danh hiệu
VĐV tiêu biểu toàn quốc 2017.

Ngày 28/12, gần 200 nhà báo, chuyên gia thể thao đã tham dự cuộc bầu chọn VĐV, HLV tiêu biểu toàn quốc, VĐV, HLV người khuyết tật xuất sắc toàn quốc năm 2017 được tiến hành đồng loạt tại 2 thành phố Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.


Xếp thứ 4 là VĐV Lê Thanh Tùng (875 điểm) của môn TDDC trong khi Lê Quang Liêm  sau năm 2017 khá khiêm tốn về thành tích chỉ đứng thứ 5 với 787 điểm. Sau kỳ thủ tài năng của Việt Nam là VĐV điền kinh Nguyễn Thị Huyền với 763 điểm và xếp thứ 6. Bốn vị trí còn lại trong top 10 lần lượt là Bùi Thị Thu Thảo (điền kinh), Dương Thúy Vi (wushu), Nguyễn Hữu Kim Sơn (bơi) và Trịnh Văn Vinh (cử tạ).Kết quả, kình ngư vàng Nguyễn Thị Ánh Viên với 1560 điểm đã xuất sắc vượt qua đô cử VĐTG Thạch Kim Tuấn (1539 điểm) và “nữ hoàng tốc độ mới” Lê Tú Chinh (1274 điểm) để trở thành VĐV tiêu biểu toàn quốc 2017.

Ở hạng mục HLV tiêu biểu toàn quốc 2017, HLV Mai Đức Chung với thành tích giành HCV SEA Games 29 cùng ĐT bóng đá nữ Việt Nam trên đất Malaysia đã chiến thắng áp đảo với 593 điểm, nhiều hơn 51 điểm so với người xếp thứ hai là HLV Huỳnh Hữu Chí của môn cử tạ. Ba HLV Đặng Anh Tuấn (bơi), Nguyễn Nam Hải (bóng bàn) và Vũ Ngọc Lợi (điền kinh) đứng ở các vị trí tiếp theo trong top 5 ứng viên.

Sau một năm 2017 hết sức thành công, đô cử Lê Văn Công giành chiến thắng tuyệt đối ở hạng mục vinh danh VĐV người khuyết tật xuất sắc toàn quốc năm nay với 880 điểm, nhiều hơn 260 điểm so với người đứng thứ hai là Võ Thanh Tùng ở môn bơi. Danh hiệu HLV người khuyết tật xuất sắc toàn quốc 2017 thuộc về HLV Nguyễn Hồng Phúc môn cử tạ với 504 điểm.

Năm qua, thể thao Việt Nam đạt được nhiều thành tích xuất sắc với 59 HCV giành được tại SEA Games 29, để đứng thứ ba trên bảng tổng sắp, riêng các môn Olympic chiếm hơn 90% số HCV. Chúng ta cũng kết thúc Đại hội thể thao trong nhà và Võ thuật châu Á lần thứ 5 với 13 HCV, xếp thứ 9 chung cuộc.Cuộc bầu chọn VĐV, HLV tiêu biểu và VĐV, HLV thể thao người khuyết tật xuất sắc toàn quốc năm 2017 do Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tổng cục TDTT, Ủy ban Olympic Việt Nam tổ chức, Báo Thể thao Việt Nam và Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam là đơn vị thực hiện.

Tính chung, các VĐV của chúng ta đã giành được 46 HCV thế giới (tăng 32 chiếc so với cùng kỳ năm 2016), 64 HCV châu lục và 315 HCV Đông Nam Á...

Theo Thế giới và Việt Nam