Nhan sắc của những thí sinh đẹp nhất phía Bắc vào chung kết Miss World Việt Nam 2019

Sau 2 phần thi hấp dẫn là bikini và dạ hội, 19 cô gái đã được ban giám khảo lựa chọn ra từ 25 cô gái đẹp nhất đêm chung khảo phía Bắc Miss World Việt Nam (Hoa hậu Thế giới Việt Nam) 2019.

Ngoài ra, cô gái có số phiếu bình chọn của khán giả cao nhất được đi thẳng vào vòng chung kết.

Tuy nhiên, thí sinh có số phiếu bình chọn cao nhất là Lương Thùy Linh lại là cô gái trong số 19 người đẹp đã được ban giám khảo lựa chọn, vì vậy, may mắn đã được trao lại cho thí sinh Kim Trà My - người có số phiếu bình chọn cao thứ 2.

19 cô gái (2 hàng trên) được ban giám khảo lựa chọn để đi tiếp vào vòng chung kết Miss World Việt Nam 2019 - Ảnh: THIÊN ĐIỂU

Trong số 20 thí sinh đẹp nhất khu vực thi phía Bắc, có tới 8 người đẹp đến từ Hà Nội. Còn lại, Quảng Ninh và Đà Nẵng mỗi thành phố có 2 thí sinh; các tỉnh Hà Giang, Đồng Tháp, Cao Bằng, Huế, Sóc Trăng, Đắc Lắc, Bắc Ninh, Phú Thọ, mỗi địa phương có 1 thí sinh.

Các thí sinh đều là sinh viên các trường đại học hoặc đã tốt nghiệp đại học. Có một thí sinh 18 tuổi được giới thiệu đang là học sinh phổ thông là thí sinh Nguyễn Thị Bích Thùy đến từ Đak Lak.

Các thí sinh này sẽ cùng với 20 thí sinh chiến thắng vòng chung khảo phía Nam tham gia tranh tài tại vòng Chung kết toàn quốc được diễn ra vào ngày 3-8 tại Đà Nẵng.

Các thí sinh trong phần thi bikini - Ảnh: THIÊN ĐIỂU

 Danh sách 20 thí sinh phía Bắc vào Chung kết Miss World Việt Nam 2019:

1. Nguyễn Thị Quỳnh Nga - Số báo danh 356, đến từ Hà Nội

2. Nguyễn Thị Bích Thùy - Số báo danh 477, đến từ Đắc Lắc, học sinh trường THPT Buôn Ma Thuột

3. Phạm Thị Anh Thư - Số báo danh 071, đến từ Hà Nội, sinh viên ĐH Kinh doanh - Công nghệ Hà Nội

4. Nguyễn Thị Thu Phương - Số báo danh 048, đến từ Bắc Ninh, sinh viên Học viện Tài chính,

5. Nguyễn Tường San - Số báo danh 055, đến từ Hà Nội, sinh viên trường Đại học Rmit

6. Hoàng Thị Bích Ngọc - Số báo danh 111, đến từ Phú Thọ - sinh viên trường Đại học Tài nguyên và Môi Trường ,

7. Lê Thanh Tú - Số báo danh 152, đến từ Hà Nội, sinh viên Viện Đại học Mở

8. Phan Cẩm Nhi - Số báo danh 313, đến từ Đà Nẵng, sinh viên ĐH Duy Tân,

9. Nguyễn Thị Lan Anh - Số báo danh 009, đến từ Quảng Ninh

10. Lương Thùy Linh - Số báo danh 481, đến từ Cao Bằng, sinh viên Đại học Ngoại Thương

11. Trần Thị Hoa Phượng - Số báo danh 099, đến từ Đà Nẵng, sinh viên trường Đại học Duy Tân

12. Trần Thị Thu Uyên - Số báo danh 192, đến từ Sóc Trăng, sinh viên Đại học Nam Cần Thơ,

13. Trần Mỹ Ngọc - Số báo danh 089, đến từ Đồng Tháp, sinh viên Đại học Hoa Sen

14. Trịnh Lê Uyên - Số báo danh 345, đến từ Hà Nội

15. Lê Thị Mỹ Anh - Số báo danh 411, đến từ Huế, sinh viên Đại học Ngoại ngữ Huế

16. Nông Thúy Hằng - Số báo danh 171, đến từ Hà Giang

17. Tạ Huyền My - Số báo danh 148, đến từ Hà Nội, đã tốt nghiệp ĐH Ngoại Thương.

18. Đinh Quỳnh Trang - Số báo danh 025, đến từ Hà Nội, sinh viên Học viện Thanh hiếu niên Việt Nam

19. Trần Thị Mai - Số báo danh 466, đến từ Quảng Ninh, là sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương tại Hà Nội

20. Kim Trà My - Số báo danh 249, đến từ Hà Nội, sinh viên Đại học Công Đoàn.

Một số hình ảnh của các thí sinh trong trang phục dạ hội:



Lê Tuyết Nhung đến từ Thanh Hóa

Trịnh Lê Uyên đến từ Hà Nội

Nông Thúy Hằng đến từ Hà Giang

Phạm Thị Ngọc Ánh đến từ Hà Nội

Trịnh Lê Uyên đến từ Hà Nội

Lê Thanh Tú đến từ Hà Nội

Trần Mỹ Ngọc đến từ Đồng Tháp

Nguyễn Thị Bích Thùy đến từ Đắc Lắc

Nguyễn Tường San đến từ Hà Nội

Nguyễn Thị Huyền Trang đến từ Hà Nội

Trần Thị Dung dến từ Bắc Ninh

Tạ Huyền My đến từ Hà Nội

Lương Thùy Linh đến từ Cao Bằng

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Theo Tuổi Trẻ