Trong dịp này, CLB đã kết nạp 104 hội viên mới, trao bảng công nhận Hội viên tập thể cho 5 đơn vị, nâng tổng số hội viên cá nhân lên 2.939 người và Hội viên tập thể là 132 đơn vị.
Nhiều hội viên ở nước ngoài tham gia CLB “Vì Hoàng sa – Trường sa thân yêu” - Ảnh 1.

Bà Trương Mỹ Hoa- Nguyên Phó Chủ tịch Nước, Chủ tịch Quỹ Học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm CLB "Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu" phát biểu tại chương trình ngày 25/2/2022

Theo thông tin từ BTC, trong số 132 Hội viên tập thể, có đến 32 hội viên tập thể ở nước ngoài. Gồm: 16 đơn vị tại Úc, 15 đơn vị tại châu Âu và 1 đơn vị tại châu Á. Ngoài ra, CLB còn có hơn 2.300 thành viên kết nối qua kênh facebook.

Sau gần 8 năm hoạt động, đến nay, CLB "Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu" ngày càng lớn mạnh, thu hút sự quan tâm ở nhiều tầng lớp, nhiều thành phần tham gia, rộng khắp và số lượng hội viên mới luôn tăng theo mỗi năm. Theo BTC, lực lượng hội viên nòng cốt được phát triển đa dạng, hiện có mặt ở 55 tỉnh thành trên cả nước và một số hội viên ở nước ngoài, như Úc, Pháp, Ba Lan, Hugary, Áo, Đức, Hàn Quốc, Ấn Độ…. Hội viên CLB tích cực đóng góp cho các hoạt động hướng về biển đảo quê hương.

Nhiều hội viên ở nước ngoài tham gia CLB “Vì Hoàng sa – Trường sa thân yêu” - Ảnh 2.

Bà Trương Mỹ Hoa – Nguyên Phó Chủ tịch Nước, Chủ tịch Quỹ Học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm CLB "Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu" trao bảng công nhận Hội viên tập thể cho 5 đơn vị

Ngoài mục đích kết nạp hội viên mới, tạo điều kiện cho các hội viên gặp gỡ, giao lưu, chương trình còn mang ý nghĩa đặc biệt, đó là kết nối những tấm lòng, những trái tim, ý chí mong muốn hành động vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu của chúng ta.

Phước Long - Ảnh: Hoàng Chí Hùng